![]() |
|
Sư tử núi và cừu sừng cong. |
Tình huống đau đầu ở đây là loài sư tử núi (Puma concolor) được luật pháp bang bảo vệ, lại cứ nhằm những con cừu sừng cong (Ovis canadenis) hiếm hoi của sa mạc mà làm thịt. Mới đây, các quan chức New Mexico đã phải đau lòng mà bỏ phiếu thông qua một kế hoạch giết sư tử núi để bảo vệ cừu sừng cong.
Quả là có lý do để lo ngại về tình trạng nguy cấp của loài cừu này. Số lượng cừu sừng cong suy giảm không ngừng trong nhiều thập kỷ qua và thuộc số loài còn ít cá thể nhất ở miền Tây Nam nước Mỹ: Hiện chỉ có 130 con sống sót trên toàn bang. Theo một nghiên cứu của Văn phòng Cá và Thú săn bang New Mexico (NMDGF), trong 40 con cừu chết, thì có đến 30 trường hợp do sư tử gây ra. Tình hình này buộc người ta phải lựa chọn 1 trong 2 con đường: Không làm gì cả và nhìn quần thể vô cùng ít ỏi của cừu sừng cong lụi tàn, hoặc kiểm soát nguyên nhân gây cái chết của chúng.
Theo một quy định mới đây của Ủy ban thú săn bang New Mexico, (cơ quan chủ quản của NMDGF), những người thợ săn sẽ được giết 234 con sư tử núi khi mùa săn bắt đầu vào tháng 10, chiếm khoảng 11% quần thể. Với việc loại bớt những con thú săn mồi này, các quan chức tin rằng sẽ giảm áp lực sinh tồn lên loài cừu qúy.
Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải phản đối từ phía Tổ chức bảo tồn động vật bang New Mexico. Họ đã kiện lên toà án, yêu cầu chấm dứt ngay việc săn bắn.
Theo tổ chức này, 234 con sư tử nghĩa là 33% quần thể, chứ không phải 11% như ước tính của NMDGF. Rắc rối ở đây là không ai biết chắc về số lượng cá thể sư tử núi còn lại.
Thực tế, theo Kenneth A.Logan, trưởng nhóm nghiên cứu sư tử của NMDGF, nên loại bỏ có lựa chọn những con sư tử gây bất lợi cho cừu, hơn là loại chúng một cách ngẫu nhiên bằng cách săn bắn bớt. Chỉ có điều việc loại bỏ có chọn lọc những con sư tử núi là một nhiệm vụ quá khó khăn và đắt đỏ. Mặt khác, cũng theo một nghiên cứu mới đây của Logan, nai núi chứ không phải cừu sừng cong là thức ăn ưa thích của sư tử.
Theo các nhà khoa học, trong những tình huống khó xử như thế này, cần kiểm chứng chính xác số lượng cá thể của mỗi loài để đưa ra phương án tối ưu. Còn hiện tại, NMDGF đang bắt đầu nghiên cứu ADN của sư tử núi để tìm hiểu quy mô và sự phân bố của quần thể.
B.H. (theo S.A.)
