Bệnh viện huy động các bác sĩ liên chuyên khoa gồm chấn thương, ngoại tim mạch lồng ngực, gây mê hồi sức, sản, ngoại tiết niệu, ngoại tiêu hóa, sẵn sàng mổ cấp cứu.
Các bác sĩ nhận định bệnh nhân tổn thương phức tạp: Lóc da tầng sinh môn và bụng, vỡ xương chậu, vỡ toàn bộ bàng quang, dập nát cân cơ và mạch máu vùng chậu, đứt rời động mạch, tĩnh mạch, đi kèm bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu.
Ngay lập tức, kíp phẫu thuật tiến hành cầm máu, khâu phục hồi động mạch, tĩnh mạch chậu, cắt lọc tổ chức dập nát vùng tầng sinh môn, khâu tạo hình bàng quang vỡ, làm hậu môn nhân tạo.
4 tiếng sau, ca mổ hoàn tất, bệnh nhân tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Sau 3 tuần, ngày 21/1, bệnh nhân bình phục.
![Bệnh nhân bình phục sau tai nạn giao thông bị chấn thương nặng. Ảnh: Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2020/01/20/fb-img-1579492222448-2-1579492-6423-7852-1579492393.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pFRcO8WmfJ8_KVd3BvoKdg)
Bệnh nhân bình phục sau tai nạn giao thông bị chấn thương nặng. Ảnh: Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An
Bệnh nhân chia sẻ: "Tôi đã tưởng rằng mình sẽ không qua khỏi. Đến nay tôi thực sự hạnh phúc vì có thể đón Tết cùng gia đình".
Thúy Quỳnh