![]() |
Bệnh nhi mê man nhiều ngày liền. Ảnh: BS Minh Tiến. |
Vào khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhân toàn thân tím tái, tay chân đã lạnh. Chẩn đoán ban đầu cho thấy bé bị sốc nặng do sốt xuất huyết gây nên.
Mẹ bé bệnh nhi cho biết, bé sốt cao 4 ngày liên tục, sau đó bớt sốt nhưng lừ đừ nằm yên kèm theo chảy máu mũi, ói ra dịch nâu đen. Người nhà đưa đến bệnh viện ở Bình Dương điều trị chống sốc nhưng không cải thiện.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé bị sốc kéo dài, rối loạn đông máu nặng xuất huyết tiêu hóa và tràn dịch màng bụng, màng phổi gây suy hô hấp nặng.
Trong tình cảnh "còn nước còn tát", các bác sĩ đã phải truyền thuốc thuốc vận mạch, truyền máu, huyết tương đông lạnh, tiểu cầu đậm đặc và hỗ trợ hô hấp thở liên tục. Sau gần 3 ngày mê man, bệnh nhi bắt đầu có dấu hiệu bình phục bằng các cử động chân tay. Mạch và huyết áp cũng có tính hiệu cải thiện. Đến nay sau hơn một tuần điều trị tình trạng sức khỏe của bé đã tạm ổn định.
Theo các bác sĩ, sở dĩ bệnh nhân bị sốc nặng ngoài việc nhập viện muộn, một phần là do bé bị thừa cân béo phì. Đây là thể trạng khi mắc sốt xuất huyết các biến chứng thường phức tạp hơn.
Nhìn nhận đây không phải là mùa cao điểm của sốt xuất huyết, tuy nhiên các bác sĩ khuyên phụ huynh nên cần phòng ngừa bằng các biện pháp diệt loăng quăng, ngủ mùng tránh muỗi đốt. Nếu thấy trẻ sốt kéo dài thì nên đưa đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị.
Phương Nghi