Ngày 23/8, bệnh nhân Lê Thị Thành (42 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã dần bình phục sức khỏe và tiếp tục được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.
Bệnh nhân Thành qua cơn nguy kịch, dù còn phải thở máy nhưng đã có thể nghe và hiểu được. Ảnh: N.Đ
Trước đó tối ngày 21/8, bà Thành bị tức ngực, khó thở và được người nhà đưa đến một bệnh viện tư ở Đà Nẵng. Tuy nhiên vừa nhập viện, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở và được các bác sĩ tại đây hồi sức tim, sốc điện, hô hấp nhân tạo.
Bà Thành được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, không có huyết áp và được các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống động xác định bị nhồi máu cơ tim cấp vùng trước rộng.
Bệnh nhân lập tức được đặt nội khí quản, thở máy và dùng thuốc vận mạch liều cao. Các bác sĩ tiến hành can thiệp mạch vành bằng cách đặt stant để tái tưới máu cho cơ tim. Bà Thành được cứu sống khi huyết áp cải thiện, có nhịp tự thở và tỉnh lại.
Cùng ngày, nhờ kịp thời can thiệp nhánh động mạch vành phải, Bệnh viện Đà Nẵng đã cứu sống bệnh nhân Trần Đại Thịnh (46 tuổi, trú quận Hải Châu) bị nhồi máu cơ tim, tắc ba thân động mạch vành nguy hiểm đến tính mạng.
Nguyễn Đông