Gia đình cho biết bé đang chơi ở sông gần nhà thì ngã xuống, tím tái, ngưng thở khi được đưa lên bờ. Người nhà thực hiện sơ cứu tại chỗ, xốc nước và thổi ngạt. Sau đó bé thở lại được, gia đình đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, kích thích, được thở oxy rồi chuyển đến Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long.
Tại đây, các bác sĩ cấp cứu và khoa Nhi tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực. Qua hai ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống được, không ghi nhận các di chứng não nên đã được xuất viện và hẹn tái khám ngoại trú.
Hôm 19/4, bác sĩ Trần Đăng Khoa, Trưởng khoa Nhi, cho biết tai nạn ngạt nước hay đuối nước thường gặp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long do hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, nhất là vào mùa nóng.
Bác sĩ khuyến cáo giờ vàng để sơ cứu nạn nhân đuối nước là khoảng từ một đến 4 phút đầu khi có cơn ngừng thở. Việc cấp cứu phải khẩn trương, đúng phương pháp, với mục đích giải phóng đường thở và cung cấp oxy nhanh nhất cho nạn nhân. Nếu cấp cứu muộn, bệnh nhân có nguy cơ tổn thương não, suy hô hấp, phù phổi cấp, suy tim, rối loạn điện giải, thậm chí tử vong hoặc rơi vào tình trạng sống thực vật.
Các phụ huynh lưu ý phòng ngừa đuối nước cho trẻ nhỏ, dạy con tập bơi. Không để trẻ ở nhà một mình và luôn quan sát các hoạt động. Đậy kín vật chứa nước trong nhà. Đảm bảo an toàn khi để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, và luôn có người lớn đi theo.
Mỹ Ý