Phút 90 trận đấu tại Neo Quimica Arena hôm 28/3, Depay nhận bóng ở cột cờ góc bên phải. Tiền đạo Hà Lan giả vờ chuyền, giẫm cả chân lên bóng, rồi xoay lưng che chắn câu giờ.
Memphis Depay biểu diễn kỹ thuật, châm ngòi ẩu đả.
Hai cầu thủ Palmeiras lao tới tranh chấp, xô đẩy khiến Depay ngã còn bóng văng ra ngoài biên. Lập tức, cầu thủ hai đội, cả những người trên sân và trên băng ghế dự bị, lao tới góc sân này và ẩu đả dữ dội. Khán giả trên sân la hét cuồng nhiệt khi kết quả đang có lợi cho chủ nhà Corinthians.
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ với thủ môn dự bị Marcelo Lomba của Palmeiras và Jose Martinez của Corinthians, người bị thay ra trước đó. Trận chung kết lượt về căng thẳng này khép lại với bốn thẻ đỏ và 13 thẻ vàng.
Ở lượt đi tại Allianz Parque hôm 17/3, Corinthians thắng 1-0 nhờ công tiền đạo Brazil Yuri Alberto. Tái đấu trên sân nhà ở lượt về, Corinthians hòa 0-0 để đăng quang với tổng tỷ số 1-0.
Corinthians lần đầu vô địch Campeonato Paulista kể từ năm 2019 và nối dài kỷ lục vô địch giải lên 31 lần. Xếp sau là Palmeiras (26 lần vô địch), Santos, Sao Paulo (22), Paulistano (11).

Memphis Depay mừng danh hiệu Campeonato Paulista 2025 tại Neo Quimica Arena, Sao Paolo, Brazil hôm 28/3. Ảnh: EPA
Depay trưởng thành từ PSV Eindhoven, rồi thi đấu cho Man Utd, Lyon, Barca, Atletico Madrid. Trong đó, anh khoác áo Man Utd giai đoạn 2015-2017, gây thất vọng khi chỉ ghi bảy bàn trong 53 trận.
Tiền đạo 31 tuổi chuyển đến Corinthians từ tháng 9/2024, hiện có 9 bàn qua 30 trận. Campeonato Paulista 2025 cũng là danh hiệu đầu tiên của Depay tại Brazil.
Ở cấp độ đội tuyển, Depay ghi 47 bàn qua 100 trận từ khi lên tuyển Hà Lan năm 2013. Anh đứng thứ hai danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử Hà Lan, chỉ sau Robin van Persie - cựu tiền đạo ghi 50 bàn qua 102 trận.
Hồng Duy