Đồng nghiệp dùng máy cắt các thanh sắt ra, rồi đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng hô hấp yếu dần, ngày 28/5.
Ảnh chụp X-quang cho thấy bệnh nhân bị thủng phổi, cơ hoành và gan. Các bác sĩ phẫu thuật lấy hai thanh sắt dài 50 cm và 30 cm ra khỏi cơ thể bệnh nhân, khâu các vết thương nội tạng, cầm máu.
Theo một bác sĩ tham gia ca mổ, khó khăn nhất là khi mở rộng vết thương để rút thanh sắt ra ngoài. "Chỉ cần một động tác không chính xác, bệnh nhân sẽ đứt mạch máu, có thể tử vong", bác sĩ này cho biết. May mắn, ca mổ thành công.
Ngày 30/5, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, bác sĩ theo dõi chặt chẽ để xử lý các tổn thương nội tạng có khả năng biến chứng.
Các bác sĩ khuyến cáo trường hợp bị vật nhọn đâm, như thanh sắt, tuyệt đối không được rút dị vật vì có thể làm tổn thương mạch máu, thần kinh, khiến tình trạng thêm trầm trọng, thậm chí uy hiếp tính mạng. Nạn nhân cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.
Khánh Hương