Điệu vũ thoát y này được Giuly thực hiện trong lúc anh đang cùng một vài người bạn ăn uống tại một nhà hàng có tên là XD ở Paris, Pháp. Họ tụ tập ở đó để xem truyền hình trực tiếp trận Bosnia & Herzgovina - Pháp ở vòng loại Euro 2012 hôm 7/9.
Trong lúc cao hứng, cầu thủ chạy cánh này đã đứng lên bàn, nhảy nhót, uốn éo cởi dần chiếc áo sơ mi trắng rồi ném phăng cho người bạn ngồi dối diện. Giuly sau đó còn tuột cả quần dài xuống tới nửa đùi và để lộ cả quần chíp màu trắng bên trong. Trò lố của Giuly chỉ dừng lại khi một người bạn phát hiện ra có người đang quay phim và yêu cầu cầu thủ 34 tuổi này kết thúc trò đùa (xem clip).
![]() |
Giuly (trái) từng cùng Barca vô địch Champions League 2006. |
Giuly đang chơi cho CLB Pháp Paris Saint Germain. Anh nổi lên khi tỏa sáng trong màu áo Monaco vào tới chung kết Champions League mùa 2003-2004, rồi sau đó chuyển sang Barca với mức phí 7 trệu euro và ngay lập tức trở thành trụ cột của CLB xứ Catalan ở vị trí tiền đạo phải. Mùa đầu tiên ở sân Nou Camp, anh ghi 11 bàn, trở thành cầu thủ làm bàn tốt thứ hai của Barca mùa đấy và góp công vào chức vô địch La Liga.
Sang mùa thứ hai, 2005-2006, Giuly tiếp tục tỏa sáng và cùng Barca bảo vệ thành công danh hiệu La Liga. Anh cũng có công lớn trong chức vô địch Champions League của đội năm ấy khi ghi bàn duy nhất ở bán kết loại AC Milan. Nhưng với việc Messi tiến bộ nhanh chóng, Giuly dần bị đẩy lên ghế dự bị từ mùa 2006-2007. Anh sau đó lưu lạc sang Serie A chơi cho Roma một mùa trước khi hồi hương khoác áo PSG cho đến nay.
Giuly cũng từng khoác áo tuyển Pháp 17 trận ghi 3 bàn từ 2000-2005. Tuy nhiên, trong giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp, anh lại không có duyên với màu áo tuyển Pháp. Nhiều tuyển thủ Pháp dự World Cup 2006 - giải đấu mà đội vào tới trận chung kết - khi ấy cho rằng Giuly bị HLV trưởng Domenech gạt bỏ vì đã nhiều lần tán tỉnh vợ của nhà cầm quân này - Estelle Denis, một nhà báo thể thao có tên tuổi và là MC của show truyền hình đắt khách "100% Foot".
Domenech khi ấy từ chối bình luận. Còn Giuly, trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2007, thì thừa nhận có gửi tin nhắn điện thoại cho Estelle sau khi gặp cô trong một chương trình truyền hình năm 2004, nhưng một mực kêu oan chuyện anh tán tỉnh người đẹp 31 tuổi này."Dường như Domenech hiểu nhầm nội dung những tin nhắn mà tôi gửi cho Estelle. Tôi đã cố giải thích việc này, nhưng Domenech khăng khăng cho rằng ông ấy hiểu hết mọi chuyện sau khi đọc tin nhắn. Estelle không phải là tuýp phụ nữ mà tôi thích, tôi chưa hề đi quá xa hay làm gì đó vượt quá giới hạn với cô ấy", một đoạn trong cuốn tự truyện được trích đăng trên báo chí Pháp.
Phương Minh