Theo hồ sơ, giai đoạn năm 2016-2019, Vườn Quốc gia U Minh Thượng thực hiện dự án Bảo tồn phát và triển bền vững với tổng vốn đầu tư hơn 107 tỷ đồng, gồm 21 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 1 và 5 do Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp 579 Hà Nội trúng thầu thi công; Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh chịu trách nhiệm giám sát đã xảy ra nhiều sai phạm, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Cụ thể, tại gói thầu số 1 - Công trình nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng hơn 13,1 km (đê bao trong) với giá trị hơn 13,2 tỷ đồng. Kết quả kiểm định cho thấy chất lượng bêtông mặt đường, lề đường đa số đều không đạt yêu cầu của hồ sơ thiết kế được phê duyệt; gây thiệt hại hơn 10,8 tỷ đồng.
Tại gói thầu số 5 - Công trình nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng dài trên 11,7 km, giá trúng thầu thi công hơn 11,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả cho thấy có 54/66 mẫu bêtông không đạt chất lượng so với hồ sơ thiết kế.
Tổng giá trị chênh lệch do đơn vị thi công không đúng khối lượng, chất lượng xây dựng như: chiều dày bêtông, cát đệm, mác bêtông, độ chặt nền đường và lề đường... so với hồ sơ thiết kế và hợp đồng thi công, gây thất thoát ngân sách trên 8,7 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 25/3. Ảnh: Lan Vy
Cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang xác định, ông Bùi Ngọc Hà (49 tuổi) với vai trò Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp 579 Hà Nội (đơn vị thi công) không tuân thủ các quy định về chất lượng, khối lượng thi công và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.
Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Viết Thành (Giám đốc và nhân viên Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh) với vai trò giám sát, đã không yêu cầu kiểm tra chất lượng nguồn nước và bê tông...
Hành vi của những người này là phạm tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 224 Bộ luật Hình sự.
Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng Phạm Quốc Dân (48 tuổi) ký báo cáo hoàn thành công trình dù không kiểm tra kỹ kết quả thí nghiệm bêtông, dẫn đến nghiệm thu sai, gây thiệt hại cho nhà nước gần 20 tỷ đồng. Hành vi này bị VKS truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.
Trong hai ngày 25 và 26/3, TAND tỉnh Kiên Giang đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đề nghị VKS làm rõ một số vấn đề liên quan, nhằm tránh tình trạng lọt người, lọt tội...

Đường tuần tra, quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: Lan Vy
Vườn Quốc gia U Minh Thượng có tổng diện tích tự nhiên hơn 8.500 ha, nằm trên địa bàn huyện U Minh Thượng; trong đó rừng đặc dụng trên 8.000 ha, còn lại là rừng phòng hộ. Đây là một trong hai khu vực quan trọng của rừng đầm lầy than bùn còn lại ở Việt Nam được công nhận là Vườn di sản ASEAN và khu bảo tồn đất ngập nước (khu Ramsar).
- Cựu giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng bị bắt
Lan Vy