Chiều 10/4, đại diện VKSND TP HCM đưa ra quan điểm giải quyết vụ án sai phạm xảy ra tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn (có trụ sở tại Đồng Nai) và các cơ quan, đơn vị liên quan tại tỉnh này.
Theo VKS, chủ trương đào tạo nghề lái xe là đúng đắn. Tuy nhiên, thời gian qua tại một số cơ quan, địa phương, trong đó có Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn chưa đảm bảo đúng quy định pháp luật và là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.
"Các bị cáo đều là người có chuyên môn, trình độ và nhận thức pháp luật, nhưng vì vụ lợi cá nhân đã hợp thức hóa điều kiện chuyên môn để tuyển sinh, và cấp hơn 39.000 chứng chỉ trái quy định nên cần xử lý nghiêm", VKS nêu quan điểm.

Bị cáo Hồ Đình Thái Hòa tại tòa. Ảnh: Hải Duyên
Hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn tại tòa cho thấy Hồ Đình Thái Hòa (50 tuổi, cựu giám đốc Trung tâm) có vai trò chủ mưu trong vụ án. Bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các điều kiện về xe tập lái, giáo viên, phòng học chuyên môn, sân tập... để được Sở Giao thông Vận tải cấp lưu lượng đào tạo và Sở Lao động Thương Binh xã hội cấp quy mô đào tạo trái pháp luật; tuyển sinh trái quy định, thu hơn 618 tỷ đồng của 63.458 học viên.
Trong đó, Trung tâm trực tiếp tuyển sinh trái quy định 4.156 học viên với tổng số tiền học phí đã thu là 39,3 tỷ đồng. Các đơn vị và cá nhân bên ngoài đã sử dụng pháp nhân Trung tâm để tuyển sinh, hợp thức đào tạo lái xe cho hơn 59.300 học viên, thu hơn 578 tỷ đồng của họ.
Sau khi thu tiền, các đơn vị, cá nhân nộp về cho Trung tâm 119,5 tỷ đồng, còn 459 tỷ giữ lại để chi phí cho việc tự đào tạo và hưởng lợi.
Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo nghề lái ôtô, gây hậu quả thiệt hại cho 63.458 học viên, với số tiền 618 tỷ đồng. Trong đó, Hòa phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 39.000 chứng chỉ sơ cấp nghề bậc 1 đã cấp cho học viên trái quy định, với tổng số tiền là 377 tỷ và hưởng lợi 118 tỷ đồng.
Đối với các bị cáo Dương Văn Đông (cựu phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai) và chuyên viên thuộc Sở này đã sai phạm trong việc cấp cho Trung tâm 976 xe tập lái, 39 phòng học chuyên môn, 1.406 giáo viên, 3 sân tập lái... Trong khi đó, trên thực tế, các số liệu này không đủ điều kiện theo quy định.
Còn bà Nguyễn Thị Mộng Thu (cựu phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai) cùng 2 cấp dưới đã không kiểm tra thực tế các điều kiện chuyên môn, kỹ thuật của Trung tâm nhưng vẫn chấp thuận bổ sung quy mô tuyển sinh là 12.000 người/năm - vượt quá quy định cho phép.
Các bị cáo này đã thực hiện không đầy đủ chức trách nhiệm vụ, thiếu kiểm tra, giám sát... dẫn đến nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Bị cáo Đặng Thái Hân tại tòa. Ảnh: Hải Duyên
VKS cũng đề nghị HĐXX ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ của tất cả các bị cáo như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hợp tác với cơ quan điều tra giải quyết vụ án, chủ động khắc phục hậu quả... để giảm cho các bị cáo một phần trách nhiệm.
Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hòa 11-12 năm tù; Đặng Thái Hân (nguyên phó giám đốc Trung tâm) 10-11 năm tù; Dương Văn Đông 7-8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 7 đồng phạm khác bị đề nghị từ 5 đến 11 năm tù.
Bà Thu bị đề nghị mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các bị cáo và luật sư, dự kiến tuyên án vào ngày 11/4.
Hải Duyên