Thi thể Daniel Forestier, 57 tuổi ngày 21/3 được phát hiện tại một khu vực hẻo lánh ở dãy Alps, bên ngoài ngôi làng Ballaison, gần hồ Geneva tại biên giới Pháp - Thụy Sĩ. Ông này bị bắn 5 lần vào đầu và vào tim.
Cảnh sát cho biết Forestier từng làm việc trong 14 năm cho cơ quan phản gián Pháp DGSE nhưng không nói rõ thời điểm cụ thể. Forestier được cho là thành viên của đơn vị quân đội đặc biệt đảm nhận các nhiệm vụ nhạy cảm tuyệt mật.
Năm ngoái, Forestier bị buộc tội âm mưu giết tướng Ferdinand Mbaou, người Congo sống lưu vong ở Val d'Oise, phía bắc Paris. Forestier thừa nhận ông là thành viên của nhóm muốn ám sát Mbaou nhưng đã không thực hiện vì thấy kế hoạch không khả thi.
Mbaou, 62 tuổi, từng là người đứng đầu lực lượng bảo vệ tổng thống Congo Pascal Lissouba. Ông trốn khỏi đất nước khi Lissouba bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 1997 và sau đó liên tục chỉ trích người kế nhiệm Lissouba là Tổng thống Denis Sassou-Nguesso.
Forestier sống cùng vợ và hai con tại làng Lucinges, cách nơi tìm thấy thi thể 15 km. Ông từng là ủy viên hội đồng địa phương. Quá khứ điệp viên của Forestier không phải là bí mật. Ông đã tự bỏ tiền túi để xuất bản một cuốn tiểu thuyết dựa trên cuộc đời mình có tựa đề "Barbouze de la Republique" (Gián điệp cho Cộng hòa).
Vụ sát hại Forestier làm dấy lên suy đoán cựu điệp viên bị trả thù hoặc bị nhắm mục tiêu vì biết quá nhiều. Cảnh sát đánh giá sát thủ hành động chuyên nghiệp.
Phương Vũ (Theo AFP)