Pique (trái) chia sẻ niềm vui với Ramos. Ảnh: AFP. |
Pha dứt điểm cận thành ở phút 60 là bàn đầu tiên của Gerard Pique cho nhà ĐKVĐ Euro. Đây mới là trận thứ hai trung vệ 22 tuổi của Barca được ra sân ở đẳng cấp quốc tế.
Lượt trận thứ năm, Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu |
Thứ bảy, ngày 28/3 Bảng 1 |
>Kết quả, bảng điểm vòng loại |
Sau quả đá phạt của Xavi, một cầu thủ Barca khác, bóng bật lưng hậu vệ Sergio Ramos rồi đi cắt ngang khu cấm địa tạo điều kiện cho Pique dễ dàng đưa vào lưới. Nhờ trận thắng tối thiểu, Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu bảng vòng loại World Cup 2010, với 15 điểm sau 5 trận. Đứng dưới các học trò của HLV Vicente Del Bosque là Bosnia (9 điểm) và Thổ Nhĩ Kỳ (8 điểm).
Thổ Nhĩ Kỳ, đội lọt vào bán kết Euro 2008, đã chơi khá tốt và khống chế thành công hàng tiền vệ của Tây Ban Nha trong hiệp một. Thủ môn Casillas không ít lần bị đe dọa. Phút thứ 6, tiền đạo Nihat Kahveci tung một cú sút sệt, chỉ cách khung thành Tây Ban vài phân. Ngay sau đó, người đá cặp với Kahveci là Semih Senturk cũng bỏ lỡ một tình huống nguy hiểm. Trong hiệp một, đội chủ nhà chỉ có một cơ hội đáng chú ý. Tiền đạo Fernando Torres nhận bóng khá thoáng từ đường chuyền của Xavi, nhưng cú sút mạnh của anh bị thủ môn Volkan Demirel hóa giải kịp thời.
Không có Iniesta, hàng tiền vệ Tây Ban Nha gồm Xavi, Alonso, Senna bị giảm khả năng sáng tạo. Dẫu vậy, đẳng cấp vẫn giúp bộ ba này làm chủ trận đấu. Sau bàn thắng của Pique ở phút 60, hàng loạt cơ hội được tạo ra trước khung thành của Demirel. Thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ phải trổ hết tài để cản phá cú đá móc của Alonso và pha dứt điểm nguy hiểm của Ramos.
Thứ tư tuần sau, hai đội sẽ tái ngộ ở Istanbul và nếu tiếp tục thắng thì coi như Tây Ban Nha cầm chắc chiếc vé dự World Cup tại Nam Phi. Kể từ thất bại 0-1 trước Romania, tháng 11/2006, Tây Ban Nha đã có 30 trận không thua và toàn thắng 20 trận gần đây nếu tính cả trận vượt qua Italy bằng thi đấu luân lưu 11m ở vòng tứ kết Euro 2008.
Pique ghi bàn duy nhất ở phút 60. |
Đội hình thi đấu:
Tây Ban Nha: Iker Casillas; Sergio Ramos, Albiol, Piqué, Capdevila; Cazorla (Silva, 78’), Xabi Alonso, Senna, Xavi; Villa (Mata, 63’), Torres (Fernando Llorente, 87’).
Thổ Nhĩ Kỳ: Volkan Demirel; Gokhan Gonul, Emre Asik, Balta, Ibrahim Uzulmez; Tuncay Sanli, Mehmet Aurelio, Emre Belozoglu (Sabri, 84’), Arda Turan (Gokan Unal, 78’); Nihat, Semih Senturk (Ayhan Akman, 57’).
Thiên Thanh