![]() |
Giuseppe Sculli trong màu áo Genoa ở Serie B 2006/2007. |
Tiểu ban kỷ luật của Ban tổ chức các hạng đấu ở Italy (Lega Calcio) đã phát hiện ra vai trò trung gian của Sculli thông qua nội dung các đoạn băng ghi âm có liên quan đến chân sút đang khoác áo Genoa này được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Italy hôm mùa hè vừa qua. Trận đấu mà cựu tuyển thủ U-21 Italy này bị tình nghi đã làm độ là trận chủ nhà Crotone, CLB mà Sculli thi đấu, thua Messina 1-2 vào tháng 6/2002.
Điều đáng nói là vào thời điểm trên, Messina cũng có một phần quyền sở hữu chân sút tài năng trên, có lẽ đây chính là điều kiện để anh thực hiện hành vi móc ngoặc. Nội dung các đoạn băng ghi âm điện thoại cho thấy Sculli đã chủ động thảo luận trước về kết quả trận đấu với 4 nhân vật khác Rocco Cotroneo, cựu HLV Cesenatico, Leo Criaco, cựu cầu thủ Messina, Nicholas Salerno, cựu quan chức Mesisna, và Raffaele Vrenna, chủ tịch Crotone. Không đủ bằng chứng để khép Sculli vào tội danh dàn xếp tỷ số nhưng Tiểu ban Kỷ luật của Lega Calcio vẫn cáo buộc cầu thủ 26 tuổi này đã có những hành vi phi thể thao và kết án cấm anh thi đấu 8 tháng. Đây là một tổn thất lớn cho Genoa bởi Sculli đã ghi 4 bàn ở Serie B mùa này và được kỳ vọng sẽ là nhân tố quan trọng giúp CLB giàu truyền thống của thành phố cảng Genova này đoạt vé thăng hạng Serie A vào mùa hè tới.
Khởi nghiệp ở Juve nhưng Sculli chưa một lần được xuất hiện ở Serie A trong màu áo CLB này và phải phiêu bạt qua 6 đội bóng khác nhau (Crotone, Modena, Chievo, Bresica, Messina và Genoa) trong 6 mùa giải vừa qua. Lý lịch gia đình của Sculli cũng không mấy sạch sẽ bởi anh là con trai của Giuseppe Morabito, người đứng đầu "Ndrangheta", một băng tội phạm hình sự ở miền Nam Italy từng tham gia buôn lậu mau túy cùng mafia Siclia. Hiện Morabito đang ngồi trong trại giam sau khi bị bắt cảnh sát hồi tháng 2/2004.
Q.M. tổng hợp