![]() |
Ông Lưu Chí Quân khi còn là Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc. Ảnh: Bethune |
Thông tin trên được hãng thông tấn nhà nước Xinhua công bố, tuy nhiên không cho biết thời gian sẽ diễn ra phiên xử và các tội danh cụ thể của ông Lưu Chí Quân.
Ông Lưu, 60 tuổi, bị cách chức từ năm 2011 vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Truyền thông nhà nước từng hé lộ ông nhận hối lộ và giao hợp đồng trái luật, bỏ túi hơn 800 triệu nhân dân tệ (122 triệu USD) từ các dự án đường sắt cao tốc. Về đời tư, ông Lưu được cho là có tới 10 nhân tình, trong đó có một số diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc.
Ông Lưu Chí Quân lãnh đạo việc mở rộng mạng lưới tàu tốc độ cao, mà đến nay là hệ thống tàu cao tốc dài nhất thế giới. Dự án cực kỳ tốn kém này vấp phải khó khăn vì vấn đề nợ nần và những lời chỉ trích rằng đã hy sinh an toàn để tăng tốc độ. Những chỉ trích xuất phát sau vụ hai tàu cao tốc đâm nhau tại thành phố Ôn Châu, miền đông Trung Quốc, năm 2011, làm 40 người thiệt mạng.
Tháng trước, Trung Quốc thông báo giải thể và phân tách các nhiệm vụ của bộ Đường sắt vốn phải đối mặt với nhiều cáo buộc về tham nhũng và mang gánh nặng của các khoản nợ. Tân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng thể hiện quyết tâm chống tham nhũng trong các cấp.
Ông Lưu Chí Quân là một trong những quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc bị buộc tội trong những năm gần đây. Cùng với ông còn có một quan chức khác là cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai, cũng bị buộc tội tham nhũng, lạm quyền. Ngày xét xử của ông Bạc cũng chưa được công bố.
Vũ Hà