Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Ảnh: AP |
AFP đưa tin, sau phiên điều trần xác minh và sau 10 ngày trì hoãn phê chuẩn do chỉ trích của các thành viên đảng Cộng hòa, Thượng viện Mỹ bỏ phiếu với tỷ lệ 58 phiếu thuận, 41 phiếu chống, thông qua ông Hagel trở thành Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ.
Ông Hagel, 66 tuổi, cựu thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và là một cựu binh chiến tranh Việt Nam, dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày 27/2.
4 nghị sĩ đảng Cộng hòa, trước đó từng tham gia tiệc trà ủng hộ Rand Paul làm Bộ trưởng Quốc phòng, bất ngờ đứng về phía các nghị sĩ đảng Dân chủ ủng hộ ông Hagel. Ngoài ra, 18 nghị sĩ Cộng hòa khác đã bỏ phiếu sớm một ngày để đảm bảo cuộc bỏ phiếu diễn ra đầy đủ và hợp lệ, để thông qua cho ông Hagel.
Một trong những phản ứng sớm từ Nhà Trắng, thư ký báo chí Jay Carney viết trên Twitter xác nhận thông tin và gọi đây là "tin tuyệt vời cho sự đoàn kết của mọi người".
Trước đó, đề cử ông Chuck Hagel vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng bị trì hoãn bởi nhiều thành viên đảng Cộng hòa yêu cầu giải thích về các nội dung tài chính, cũng như thông tin ông đã cung cấp cho các tổ chức quốc tế trong một bài phát biểu.
Tuy nhiên, kể cả những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất, trong đó có Bob Corker, Lindsey Graham và John McCain, cũng đồng ý một cuộc bỏ phiếu tại Thượng hoặc Hạ viện, dù sau đó họ bỏ phiếu chống. Cuối cùng, ông Hagel được yêu cầu giải trình trước quốc hội về bài phát biểu của ông có nội dung liên quan đến Trung Đông.
Mặc dù Hagel thể hiện là một nghị sĩ theo chiều hướng bảo thủ trong thời gian là nghị sĩ tại quốc hội, nhưng các đảng viên Cộng hòa vẫn lên án ông vì ông từng chỉ trích cuộc chiến tranh tại Iraq do tổng thống George W. Bush tiến hành. Ông từng gọi cuộc chiến tại Iraq là "chính sách nguy hiểm nhất và sai lầm nhất của Mỹ kể từ sau chiến tranh Việt Nam".
Việc thông qua đề cử ông Hagel đánh dấu thắng lợi kép cho Tổng thống Barack Obama, khi đề cử ông Jack Lew vào vị trí Bộ trưởng Hội đồng Tài chính cũng được Ủy ban Tài chính Thượng viện ủng hộ, bất chấp một số người không đồng tình. Lý do được đưa ra là vì Lew là một thành viên đảng Dân chủ cố chấp và có mối liên hệ cá nhân với phố Wall. Thượng viện sẽ bỏ phiếu thông qua đề cử này ngay sau khi bỏ phiếu cho chức Bộ trưởng Quốc phòng.
Vũ Hà