
Phan Hoàng Thái là người lên đỉnh đèo Hải Vân đầu tiên. Ảnh: Đức Đồng.
Chặng thứ năm, diễn ra sáng nay 17/4, chỉ dài 113 kilomet, nhưng các tay đua phải leo ba ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Ở ngọn đèo Phước Tượng, ngoại binh Poursayed của An Giang là người rút thắng Phan Hoàng Thái của Đồng Tháp. Nhưng đến đèo Phú Gia, Mai Nguyễn Hưng là người giành số điểm cao nhất.
Đoàn đua sau đó hợp thành một nhóm đông tiến về chinh phục đèo Hải Vân, ngọn đèo cao được tính điểm loại 2 ở cuộc đua năm nay. Ở đó, các cua-rơ ngoại thi nhau tấn công, nhưng tại đích đến trên Hải Vân quan, đến lượt Phan Hoàng Thái rút thắng Poursayed để giành 14 điểm thưởng. Cùng với ba điểm giành được trước đó, Hoàng Thái xé Áo Đỏ từ tay Nguyễn Phạm Quốc Khang (Đồng Nai).
Sau khi đổ đèo để tiến về Đà Nẵng, đoàn đua hình thành hai tốp, trong đó tốp đi đầu gồm những tay đua leo đèo tốt còn tốp thứ hai có anh em nhà vua nước rút Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Thành Tâm... Do đó, tại đích đến, người chiến thắng là một nhân tố mới, khi tay đua Nguyễn Tấn Hoài của Đồng Tháp rút thắng Áo Vàng Huỳnh Thanh Tùng để giành chiến thắng đầu tay ở giải năm nay. Tổng thời gian người về đầu là 2 giờ 49 phút 44 giây, tốc độ trung bình 39,238km/h.

Nguyễn Tấn Hoài giành chiến thắng chặng đầu tiên của cuộc đua năm nay. Ảnh: Đức Đồng.
3 phút 12 giây sau khi tốp đầu về đích, tốp hai mới cán đích, nhưng Lê Nguyệt Minh vẫn giữ Áo Xanh. Trong khi đó, Huỳnh Thanh Tùng vẫn mặc Áo Vàng. Áo Trắng cũng có sự hoán đổi khi Nguyễn Quốc Bảo của Đồng Tháp đã soán ngôi của Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương).
Ở bảng xếp hạng tổng đã có sự thay đổi khi VUS TP HCM vượt qua Quân khu 7 và An Giang để vươn lên ngồi đầu. An Giang bị đẩy xuống thứ nhì, còn Quân khu 7 mất chỗ trong top 3 vào tay Đồng Tháp.
Ngày mai 18/4, các tay đua chinh phục chặng sáu từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 139 kilomet.
Đức Đồng