Chương trình nhận bài từ 26/3 đến 31/5, công bố kết quả vào tháng 7. Đối tượng dự thi được chia thành ba hạng mục: tự do (mọi lứa tuổi), học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở. Ban tổ chức không giới hạn số lượng bài tham gia. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được dịch sang tiếng Nhật, biên tập, vẽ minh họa, in ấn và phát hành dưới dạng tuyển tập song ngữ Việt - Nhật. Giải đặc biệt chọn ra từ giải nhất của mỗi hạng mục. Tác giả chiến thắng được tham dự lễ trao giải diễn ra ở Nhật Bản.
Đồng thoại là thể loại dành riêng cho trẻ em. Trong đó, các loài vật, đồ vật được nhân cách hóa, tạo nên một thế giới thần kỳ, giúp trí tưởng tượng, khả năng ngôn ngữ của trẻ được mở rộng. Nhà văn Lê Phương Liên nói: "Tôi từng sáng tác nhiều truyện đồng thoại, truyện cho trẻ em. Tôi nhận thấy những người viết lâu năm cần đặt mình vào tâm thế của các em để tưởng tượng. Với các em nhỏ, cuộc thi là cơ hội để các em sáng tạo, viết lên suy nghĩ của mình".
Cuộc thi Đóa hoa đồng thoại do Nhà xuất bản Kim Đồng, Báo Điện tử Tổ quốc và đơn vị tài trợ ở Nhật Bản đồng sáng lập, tổ chức lần đầu năm 2018. Năm đầu tiên, cuộc thi có 251 tác phẩm của 207 thí sinh dự thi. Năm 2019, 299 tác phẩm của 248 tác giả được gửi về chương trình. Năm ngoái, ban tổ chức nhận 1351 tác phẩm của 872 tác giả. Ở Nhật Bản, cuộc thi được tổ chức từ năm 1970 đến nay. Ngoài ra, ban tổ chức tổ chức chuỗi hội thảo bên lề mang tên Bút kể ta nghe vào ngày 10/4 (Nghệ An, Phú Thọ), 17/4 (TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt - Lâm Đồng), 8/5 (Hà Nội). Chương trình Giao lưu với tác giả Nhật Bản Mariko Shinju và Hideko Nagano diễn ra ngày 24/4 ở Hà Nội.
Hà Thu