Cuộc thi toán Đông Nam Á thường niên được sáng lập bởi giáo viên toán - Steve Warry, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2001 tại Kuala Lumpur. Hằng năm, hàng trăm học sinh từ 15 tuổi trở xuống đến từ các trường quốc tế khác nhau sẽ cùng giáo viên hội tụ tại sự kiện (thường diễn ra vào cuối tháng 2) để chia sẻ niềm đam mê toán học của mình.
Năm nay, trường quốc tế BVIS TP HCM (thuộc hệ thống trường quốc tế BIS) đã được chọn là nơi tổ chức sự kiện này cho 92 đội với 276 học sinh đến từ 46 trường trong khu vực. Trong hai ngày 28/2 và 1/3 của cuộc thi, các thí sinh đã trải qua các vòng thi với nhiều thử thách khá căng thẳng nhưng không kém phần thú vị. Thêm vào đó, các em còn được tham gia buổi chia sẻ bổ ích và lý thú của hai vị khách mời danh tiếng là tiến sĩ David Shallcross đến từ trường Đại học Melbourne và giáo sư Marcus du Sautoy đến từ trường Đại học Oxford.

Hằng năm, hàng trăm học sinh từ 15 tuổi trở xuống đến từ các trường quốc tế khác nhau sẽ cùng giáo viên hội tụ tại sự kiện (thường diễn ra vào cuối tháng 2) để chia sẻ niềm đam mê toán học của mình.
Sáu học sinh giỏi đại diện tuyển chọn từ lớp 9 và 10 trường BVIS đã góp mặt trong "danh sách vàng" của cuộc thi với kết quả bất ngờ. Đội BVIS "A" đã xuất sắc về đích ở vị trí thứ 8 trên tổng số 92 đội. Thầy Michael Deveney - Hiệu trưởng của trường nói: "Tất cả các em xứng đáng nhận được những lời ngợi khen nồng ấm nhất. Ở bảng xếp hạng chung cuộc, học sinh của trường BVIS - dù chỉ mới thành lập ba năm (2011), đã được xếp trên nhiều trường có lịch sử phát triển lâu dài ở cả Việt Nam và trong khu vực. Tôi thật sự tự hào về các em - những học sinh của trường".
Tại bảng xếp hạng cá nhân, trường cũng có hai học sinh cùng xếp vị trí thứ 27 trên 246 thí sinh là Lê Quang Trung và Ngô Thanh Lam. Em Nguyễn Gia Thụy đã về đích ở vị trí thứ ba trong vòng thi kết nối khi cùng năm học sinh đến từ các trường và quốc gia khác nhau chung sức giải các bài toán. Cuộc thi này đã mang lại cho các em nhiều kinh nghiệm thi đấu quý báu trong trường thi quốc tế cũng như đã lưu lại được nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Sân bóng đá của trường khá rộng lớn và hiện đại.
Để chuẩn bị tranh tài cho cuộc thi quốc tế này, các em đã trải qua thời gian dài rèn luyện, làm quen với nội dung của các vòng thi khác nhau. Trong suốt năm học, các bài giảng luôn được giáo viên xây dựng nhằm hỗ trợ, phát triển các kỹ năng cũng như giúp các em tự tin tại những cuộc thi quốc tế như SEAMC. Giờ đây, toán không còn là một môn học bắt buộc mà là niềm đam mê của các em.
Tại BVIS, chương trình toán được nghiên cứu và biên soạn dựa trên chương trình Bộ Giáo dục Anh. Với mục tiêu "lấy học sinh là trung tâm", chương trình học của trường luôn được điều chỉnh để phù hợp với từng nhóm và từng cá nhân. Nhiều bài học được áp dụng toán học trong đời sống thực tế hàng ngày, giúp học sinh củng cố kiến thức, xây dựng các kỹ năng và tạo sự hứng khởi trong học tập. Học sinh sẽ được đánh giá thường xuyên thông qua các bài kiểm tra, từ đó, giáo viên sẽ đề ra những chiến lược và phương pháp giảng dạy thích hợp nhằm hỗ trợ và nâng cao cho các em.

Tại bảng xếp hạng cá nhân, trường cũng có hai học sinh cùng xếp vị trí thứ 27 trên 246 thí sinh là Lê Quang Trung và Ngô Thanh Lam.
Để phụ huynh có thể đồng hành cùng với nhà trường trong việc hỗ trợ học tập của học sinh, BVIS luôn tổ chức các buổi "cà phê sáng" với nhiều chuyên đề khác nhau nhằm giúp phụ huynh hiểu rỡ hơn về các phương pháp giảng dạy, kiến thức tổng quan về các môn tại trường. Trường xây dựng mô hình giáo dục từ bậc mầm non đến trung học theo chuẩn quốc tế, đảm bảo học sinh sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Việt, được trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết sau khi tốt nghiệp để vào học tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới.
Liên hệ BVIS TP HCM:
Tel: (08) 3 758 0709/17 (số máy lẻ: 888, 111).
Email: bvis@bvisvietnam.com.
(Nguồn: BVIS)