Giải thưởng Dogma là sân chơi cho giới họa sĩ chuyên và không chuyên ở Việt Nam, thể hiện một chủ đề xuyên suốt là chân dung tự họa của họa sĩ.
Giải chấp nhận mọi hình thức sáng tạo ở nhiều thể loại tranh vẽ truyền thống, hình 2D, tranh tượng, phim hình, đồng thời khuyến khích khai phá sự độc đáo trong lĩnh vực tranh đương đại, điêu khắc, nhiếp ảnh và phương tiện truyền thông mới trong thời đại kỹ thuật số. Mỗi tác giả chỉ được nộp một tác phẩm, được sáng tác trong vòng 6 tháng trở lại.

Bức chân dung tự họa của Ngô Văn Sắc đoạt giải nhất mùa thi năm 2012.
Người chiến thắng của cuộc thi nhận giải thưởng 120 triệu đồng, cùng 3 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 25 triệu đồng. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi đến ngày 1/7.
Thành phần ban giám khảo của cuộc thi gồm: bà Mã Thanh Cao (thạc sĩ mỹ thuật, Giám đốc bảo tàng Mỹ thuật TP HCM), bà Phạm Thị Như Quỳnh (họa sĩ, nhà phê bình nghệ thuật kiêm giám đốc phòng trưng bày Quỳnh) và họa sĩ Richard San Marzano.
"Trong các thể loại tranh, theo tôi, chân dung tự họa là thể loại khó nhất bởi người họa sĩ không chỉ thực hiện bức tranh giống họ hoặc mô phỏng họ mà còn phải thể hiện thần thái, cá tính, quan niệm sống... Việc chấm giải này hàng năm diễn ra rất khách quan và đó là một quá trình rất cân não của ban giám khảo vì các họa sĩ trong nước ngày càng đầu tư cho chất lượng tác phẩm cao hơn", bà Mã Thanh Cao cho biết.
"The Dogma Prize" do họa sĩ Richard San Marzano (người Italy) kết hợp nhà sưu tập tranh Dominic Scriven (người Anh) tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011.
Thất Sơn