"Tôi càng đọc càng điên người, không ngờ anh lại là một người đàn ông ích kỷ như vậy. Anh có một người vợ như vậy mà còn đòi ly hôn nữa à? Lỡ như người đàn ông khác không biết lại lấy nhầm bà vợ anh thì sao? Anh tuyệt đối không được ly hôn, bằng mọi giá phải giữ cô ấy ở lại tránh làm khổ người khác nhé". Bình luận khiến nhiều độc giả "cười chảy nước mắt" này nhận được nhiều likes nhất (2916 likes) trong bài tâm sự của một người chồng kể về cuộc sống "siêu tiết kiệm" của gia đình có tổng thu nhập hơn 40 triệu một tháng nhưng người vợ tiết kiệm đến mức quần áo cho con đi học cũng chỉ có một bộ đồng phục, thực đơn trong tuần chỉ toàn trứng, mì và rau. Khi người chồng bực bội dẫn con ra hàng ăn cơm thì người vợ đi theo chửi mắng tại quán và dùng cốc nước đập vào đầu chồng, phải khâu mấy mũi.
Tiết kiệm trong chi tiêu là việc làm tốt, góp phần xây dựng gia đình bền vững, tuy nhiên tiết kiệm đến mức tằn tiện, chi ly, bỏ qua những nhu cầu thiết yếu thì không nên, nhất là khi con cái đang tuổi ăn tuổi lớn như trường hợp của gia đình trên. Nhiều độc giả cảm thấy kinh ngạc khi thấy một người mẹ tằn tiện với cả con mình trong khi thu nhập gia đình ở mức ổn. Với 40 triệu đồng một tháng, vợ chồng tác giả không hề khó khăn đến mức phải lấy trứng làm món chính trong thực đơn và con chỉ có một bộ đồng phục, cứ đi học về là phải giặt ngay.
Độc giả Nguyễn Hải Vân lên tiếng: "Tôi ăn trưa cơm nguội với nước mắm nhưng bữa tối đón con về là phải thịt cá tôm cua, hoa quả tráng miệng đầy đủ, áo khoác tôi mặc cũng 5 năm bạc màu rồi nhưng đồ con đi học là phải tươm tất, phối màu dễ nhìn". Thậm chí có nhiều độc giả còn cho rằng tiết kiệm kiểu này chưa chắc có thể giàu lên mà còn có khả năng nghèo đi khi bệnh tật ghé thăm. Bởi vậy, họ khuyên người chồng nên chủ động đi siêu thị, mua thực phẩm cất tủ lạnh, chế biến cho các con ăn để đảm bảo sức khỏe.
Ngoài những bình luận gay gắt chỉ trích người vợ thì có vài ý kiến cho rằng có thể người vợ đang tiết kiệm để làm việc gì đó, chẳng hạn trả nợ mua nhà, xe (nếu có); hoặc dùng việc ăn trứng để gây sức ép lên người chồng, yêu cầu anh ta điều chỉnh hành vi nào đó; hoặc người vợ chơi cờ bạc mắc nợ nên phải tiết kiệm để trả nợ,... Có ý kiến còn cho rằng người vợ có vấn đề về tâm thần, cần đi khám. Dù là lý do gì, người chồng nên thẳng thắn nói chuyện với vợ để tìm hiểu nguyên nhân.
Vài độc giả thắc mắc sao người chồng không tự đi chợ, mua đồ về nấu mà trách vợ cho ăn trứng cả tuần? Có lẽ anh thuộc dạng đi làm về đưa tiền cho vợ rồi gác chân lên chứ không hề vào bếp cùng vợ. Họ cũng cho rằng tác giả quá phụ thuộc vào vợ, để vợ lo toan hết chuyện gia đình rồi khuyên anh nên chăm chỉ, độc lập hơn và tự làm những việc bản thân cho là cần thiết.
Ngược với đa số, độc giả Home work lại cảm thấy bất bình với nhiều bình luận, cho rằng đó là cách nhìn nhận sự việc thiển cận và đưa ra góc nhìn của mình: "Cuộc đời đâu có chỉ có chuyện cơm ăn và áo mặc. Vợ còn bao nhiêu đức tính tốt khác sao không kể ra? Bản thân anh thấy vợ có suy nghĩ sai lầm như vậy nhưng không thuyết phục được vợ bằng lời hay ý đẹp chứng tỏ anh cũng bất tài. Nếu giỏi thì đã thuyết phục được vợ và nhà cửa êm ấm rồi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Vợ dù có tiết kiệm chút nhưng không đến nỗi trái luân thường đạo lý mà đòi chia tay. Vợ chăm mấy đứa con cực khổ bao năm để anh dành tâm trí đi kiếm tiền, để bây giờ anh ỷ kiếm tiền nhiều hơn đòi chia tay vợ? Làm đàn ông thì phải bản lĩnh dám nhận trách nhiệm chứ không phải quay sang trách người khác. Tôi thấy anh đáng trách, còn vợ của anh thì rất đáng thương".
Một độc giả đúc kết: Hạnh phúc là sự cân bằng giữa tình hình tài chính và sự ổn định trong tâm hồn. Tiết kiệm là tốt nhưng tiết kiệm đến mức keo kiệt, hà tiện lại biến thành xấu, khiến người thân mệt mỏi, làm rạn nứt mối quan hệ.
Chia sẻ của tác giả tuy không tạo nên nhiều tranh cãi nhưng lại đưa ra một khía cạnh rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân gia đình: quản lý tài chính gia đình. Bạn có từng gặp khó khăn trong vấn đề này?
Hãy chia sẻ với VnExpress về những rắc rối bạn gặp phải hoặc cách bạn đã cân bằng chi tiêu trong gia đình tại đây nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Lan Anh