
Ngoài thời gian học văn hóa ở trường lớp và chơi với bạn bè quanh xóm, Đức Vĩnh xem và học theo các tiết mục nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, dân ca...

"Thầy" của Đức Vĩnh là chiếc máy tính nối mạng. Cậu bé sử dụng khá thành thạo để tìm kiếm video. Trong hình, Đức Vĩnh xem lại tiết mục Ông già cõng vợ đi xem hội của nghệ sĩ Kiều Oanh.

Đức Vĩnh say sưa luyện hát theo.

Không chỉ học hát, cậu bé còn tập các động tác, điệu bộ khi diễn xuất.

Cậu bé chăm chú tập luyện động tác.

Một số "đạo cụ" tập luyện tại nhà Đức Vĩnh.

Trở về từ cuộc thi, Đức Vĩnh phải tập trung học văn hóa để theo kịp bạn bè. Em được chị gái (trong hình) chỉ dạy tại nhà và đến nhà cô giáo để học bù.

Ngoài sân khấu, Đức Vĩnh là một bé trai hồn nhiên, tinh nghịch.

Khoảnh khắc vui đùa hồn nhiên của Đức Vĩnh với một em bé hàng xóm.

Đức Vĩnh ngồi chơi trước nhà cùng các bạn.

Cậu bé chia kẹo cho các bạn chơi cùng.
Ảnh: Giang Huy