From: Ho Nhung Anh
Sent: Saturday, February 20, 2010 1:09 PM
Dũng thân
Trong những ngày Tết, đọc bài của Dũng mà cô cảm thấy buồn. Bao thanh niên đang vui chơi thỏa thích thì Dũng với những ưu phiền của gia đình đang chờ chia sẻ của mọi người.
Cô đánh giá đây không phải là một quan hệ qua đường hay là cảm nắng bình thường. Mối quan hệ hơn 2 năm (có thể lâu hơn) cho thấy họ đã có những gắn bó nhất định, người đàn bà thứ ba này là một người có tính toán hẳn hoi, cô ấy có chủ đích khi quan hệ với bố Dũng. Những người này không có gì để mất nên Dũng cần tìm hiểu kỹ khi quyết định nói chuyện, mà nên gặp để nói chuyện thẳng thắn chứ không nên nhắn tin.
Sự đối mặt với con trai lớn của gia đình mà cô ta phá hoại hạnh phúc sẽ cho cô ta thấy một điều thất thế cho bản thân mình là gia đình Dũng có nền tảng vững chắc, nề nếp và mẹ Dũng luôn có các con (đã trưởng thành và rất hiểu biết) bên cạnh. Đó là chính nghĩa, cũng có nghĩa là mối quan hệ của cô ta phi nghĩa và đang vi phạm pháp luật.
Đối với bố, Dũng nên tiên lượng các khả năng sẽ xảy ra khi quyết định nói chuyện thẳng thắn. Nên ôn hòa với bố để gợi lại tình thương yêu của ông với mẹ con Dũng, đây cũng là mối quan hệ thiêng liêng của gia đình Dũng với họ tộc hai bên. Đừng mạt sát hay xúc phạm ông ấy. Nên tôn trọng ông ấy và cho ông ấy thấy rằng các con luôn đứng bên bố.
Cho đến lúc này, đây vẫn là mối quan hệ lén lút nên nếu bố Dũng là người thông minh, biết yêu thương con cái, ông ấy sẽ biết cách giữ uy tín của mình với gia đình và xã hội bằng cách chấm dứt mối quan hệ bất chính này. Quyết định chia tay đối với họ là rất khó khăn vì điều đó là một thay đổi lớn trong cuộc sống hiện tại của họ.
Hãy tâm sự với em để hai anh em cùng nhau hợp lực giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hãy quan tâm và làm mới cho mẹ bằng nhiều cách tế nhị khác. Dũng nên hiểu rằng cuộc sống đơn điệu sẽ dễ làm người đàn ông chán vợ và tìm những cái mới hơn. Nếu có thể, Dũng nên cùng với em tổ chức những cuộc vui gia đình nho nhỏ, hoặc đi du lịch để bố và mẹ có dịp nhận ra cuộc sống gia đình hạnh phúc là quý giá biết nhường nào, nó là nền tảng cho sự tiến bộ của anh em Dũng và các con cháu của Dũng sau này.
Cô hy vọng rằng những cố gắng của Dũng sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, nếu như bố là người tốt, nếu người thứ ba là người biết suy nghĩ. Nên nhớ rằng khi nói chuyện nên đặt mình vào vị trí người đối diện để hiểu họ thì sẽ thành công hơn. Giả sử như muốn chở đứa bé đi ăn kem hoặc đi đu quay thì sẽ tốt hơn để bé chơi với các đồ chơi nhiễm độc của Trung Quốc, thì phải hiểu tính tình và suy nghĩ của bé.
Cô đoán rằng Dũng là người khá nóng tính. Hãy khắc phục nhược điểm này khi xử trí tình huống. Mình đang có lợi thế là một gia đình hợp pháp. Hãy xử sự với người thứ ba một cách văn minh nhất có thể.
Cô gởi lời chào đến mẹ của Dũng như một người bạn thân, vì rất nhiều những người phụ nữ như cô, như mẹ Dũng từng nếm cùng một nỗi chua chát trong cuộc sống này. Nhưng những người mẹ này bao giờ cũng cố gắng vươn lên, chính vì họ có những đứa con đáng yêu như Dũng.