Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 18/2/2020, 16:53 (GMT+7)

Cuộc sống bên trong cơ sở cách ly

Lào CaiNgười tập thể dục, nhảy múa để "có sức phòng virus corona", người tranh thủ học ngoại ngữ không để thời gian "chết" trong 14 ngày cách ly.

Một hai, giơ cao tay, xoay hông, tiếng thể dục nhịp điệu vang lên trên nền nhạc sôi động phát ra từ chiếc smartphone dưới sân Trường quân sự tỉnh Lào Cai chiều 17/2.

Đây là nơi đang cách ly 450 người dân về từ Trung Quốc. Trên khoảng sân chung, nhóm tiểu thương buôn bán ở chợ Hà Khẩu (Trung Quốc) tập thể dục nhịp điệu bằng bài nhảy dài 30 phút, ngày hai buổi sáng và chiều. "Phải khoẻ để có sức phòng ngừa virus corona", chị Nguyễn Thị Nhị, người khởi xướng phong trào thể dục nói.

Ở góc khác, chị Nguyễn Thị Hương say sưa hát karaoke.

Hết đợt không khí lạnh, trời ấm dần lên nên bà Tráng Thị Xua ra bãi cỏ ngồi sưởi nắng. Cụ bà người Mông quê Bảo Thắng (Lào Cai) đi làm thuê bên Trung Quốc và vượt đường mòn biên giới trở về Việt Nam. Lo lắng dịch bệnh, con trai bà đã khuyên mẹ cách ly 14 ngày để theo dõi sức khoẻ.

Bà Giàng Thị Váng (quê Nàn Sán, huyện Si Ma Cai) lần đầu biết dùng khẩu trang y tế khi vào cơ sở cách ly.

Buổi chiều trời hửng lên sau những ngày mưa lạnh, nhiệt độ khoảng 16 độ C. Nhiều người tranh thủ tắm giặt, gội đầu.

Ở trong phòng, Hoàng Văn Hồng mang sách tiếng Trung ra ôn bài. Chàng trai 21 tuổi, quê Nghệ An đang vừa làm vừa học tại Khúc Tĩnh (Vân Nam, Trung Quốc).

Những người giường bên giải trí bằng cờ tướng.

Nhóm tài xế miền Nam ngồi lai rai với suất cơm để dành từ buổi trưa. Trong số người đang cách ly có hơn 100 lái xe container.

Anh Kiên, một tài xế xem chương trình giải trí qua điện thoại.

Căn phòng nhỏ nhất có bốn chiếc giường được dành riêng cho gia đình ông Vũ Ngọc Thành (quê Hải Phòng). Vợ chồng ông Thành cùng con gái và cháu ngoại từ Hà Khẩu (Trung Quốc) trở về hôm 5/2, sắp cách ly đủ 14 ngày, sức khoẻ bình thường.

Mọi người dân được kiểm tra y tế ngày hai lần, sáng và chiều. Ai có dấu hiệu ho, sốt sẽ được chuyển sang Bệnh viện đa khoa 500 giường của tỉnh Lào Cai để theo dõi riêng.

Công an giữ trật tự khu vực cách ly 24/24 giờ. "Đến nay, chưa ai tự ý rời khỏi khu cách ly", một cảnh sát bảo vệ cho biết.

Trường quân sự tỉnh Lào Cai có 5 khu nhà cách ly, tiếp nhận tổng cộng 534 người Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Đơn vị có khả năng tiếp nhận và đảm bảo ăn uống, sinh hoạt, kiểm tra y tế cho khoảng 1.000 người.

Nhảy múa trong trung tâm cách ly
 
 
Video: Nhóm phụ nữ tập thể dục nhịp điệu trong cơ sở cách ly.

Giang Huy - Hoàng Phương