Damascus tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng để tự vệ, dù vẫn luôn mong muốn theo đuổi một giải pháp ngoại giao: "Syria hoàn toàn có thể tự vệ, nhưng chúng tôi sẽ không bị lôi kéo vào cuộc chiến làm tổn hại tới lợi ích của cộng đồng Ảrập".
Chính phủ của Thủ tướng Ariel Sharon nhấn mạnh, Syria sẽ không được an toàn nếu tiếp tục ủng hộ và là bến đỗ cho các tổ chức Palestine đứng sau những vụ khủng bố trên đất Do Thái.
Một số quan chức Israel giấu tên cho biết, tình báo nước này đã phát hiện một số trại đào tạo khủng bố ở Syria, đồng thời khẳng định nhóm chiến binh Hizbollah của Libăng và Iran đang là mối đe doạ lớn đối với an ninh.
Về việc chính quyền Mỹ thắt chặt lệnh trừng phạt, Syria khẳng định: “Chúng tôi phản đối bất kỳ sự đe doạ trừng phạt nào và sẽ không chấp nhận yêu cầu của Israel thông qua Mỹ”.
Bá Thùy (theo Reuters)