Mai Công Hiếu sẽ đoạt ngôi Vua leo núi nếu không gặp sự cố. |
Nhằm dưỡng sức cho các tay đua chủ lực chinh phục 2 ngọn đèo Ngoạn Mục và Prenn, HLV Trần Văn Quýt (Domesco Đồng Tháp) đã chỉ đạo các cuarơ của đội trẻ Đồng Tháp cố gắng dẫn dắt đoàn đua từ thị xã Phan Rang đến chân đèo Ngoạn Mục. Do đó, trước khi vào đèo, đoàn đua di chuyển thành một toán đông và chỉ phân tốp khi leo đèo. Khi bắt đầu vào đèo, chỉ có 2 tay đua mạnh dạn bứt phá là áo vàng Trịnh Phát Đạt (Domesco) và Nguyễn Hữu Hiền (BVTV An Giang). Cả hai đều có khả năng leo đèo rất tốt, nên ngày càng gia tăng khoảng cách với đoàn đông phía sau. Ở đỉnh đèo Ngoạn Mục, Trịnh Phát Đạt xuất sắc rút thắng Nguyễn Hữu Hiền, và giành 25 đ dành cho người cán đích đầu tiên. Trong khi đó, các tay đua có khả năng leo đèo giỏi còn lại như Mai Công Hiếu (Domesco), Nguyễn Nam Cực (CSG Tiến Đạt), Nguyễn Hữu Đức, Trần Văn Ngọc Ẩn thì cố gắng thu ngắn khoảng cách với Phát Đạt và Hữu Hiền ở tốp đầu.
Trước khi chinh phục 2 ngọn đèo cuối cùng của cuộc đua, Mai Công Hiếu của Domesco đã có trong tay 56 đ sau khi toàn thắng ở 5 ngọn đèo đã qua. Do vậy, ở chặng này anh chỉ cần có mặt trong tốp 10 tay đua dẫn đầu khi vượt qua 2 ngọn đèo là đủ đoạt chiếc áo đỏ dành cho Vua leo núi. Nhưng không vì thế mà Hiếu thi đấu thiếu tích cực. Anh vẫn nỗ lực tối đa và xếp thứ tư ở đèo Ngoạn Mục, đoạt thêm 16 đ. Sau khi qua đèo Ngoạn Mục, Trịnh Phát Đạt và Nguyễn Hữu Hiền chủ động giảm tốc độ chờ đồng đội. 11 tay đua ở toán hai do Mai Công Hiếu "chỉ huy" dễ dàng bắt kịp 2 cuarơ dẫn đầu, và thay phiên nhau dẫn đầu để vào đèo Prenn. Trong 13 tay đua vào đèo đầu tiên, có đến 4 của BVTV An Giang. Và họ đã hỗ trợ nhau rất tốt khi chinh phục ngọn đèo cuối cùng của cuộc đua năm nay. Nguyễn Hữu Hiền lên đỉnh đèo đầu tiên, và giành được 21 đ thưởng. Nhưng điều này đã trở nên vô nghĩa bởi Mai Công Hiếu bám sát phía sau và giành thêm 18 đ. Như vậy, sau 7 ngọn đèo, Mai Công Hiếu giành tổng cộng 90 đ trên tổng điểm tối đa là 102 đ. Đây là một kỷ lục trong lịch sử 15 năm tổ chức cuộc đua tranh Cup truyền hình. Với số điểm này, Mai Công Hiếu coi như đã đoạt chiếc áo đỏ dành cho Vua leo núi. Vấn đề còn lại là anh sẽ phải hoàn tất 3 chặng đua còn lại theo điều lệ giải.
Ở đỉnh đèo Prenn, Nguyễn Hữu Đức chỉ là người về thứ tư. Nhưng khi đổ dốc để về đích, Đức lại là người cán mức đầu tiên với thành tích 3h36’38", đạt tốc độ trung bình 33,487 km/h. Trịnh Phát Đạt về thứ nhì, củng cố vững chắc vị trí số 1 trên bảng tổng sắp cá nhân, đồng thời kiếm thêm 3 đ cho cuộc chạy đua giành giải thưởng áo xanh - dành cho tay đua hay nhất giải. Hiện Trịnh Phát Đạt có trong tay 18 đ. Do đó, nhiều khả năng tay đua của Domesco Đồng Tháp sẽ đoạt cả 2 giải thưởng cá nhân chính là áo vàng và áo xanh chung cuộc. Thành tích trên bảng xếp hạng chung cuộc sau 15 chặng của Trịnh Phát Đạt là 40h08’05", đứng trên anh trai Trịnh Sang Đông và tay đua trẻ Huỳnh Mai Duy (KS Thanh Bình). Nguyễn Hữu Hiền (BVTV An Giang) nhờ thi đấu xuất sắc chặng này đã vươn lên xếp thứ tư, và Nguyễn Nam Cực cũng đã trở lại vị trí thứ 5.
Ở giải đồng đội, do thi đấu tích cực và chiến thắng chặng 15, BVTV An Giang đã vươn lên vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp, nhưng vẫn còn thua Domesco Đồng Tháp hơn 27 phút. CSG Tiến Đạt chen chân vào vị trí thứ ba, đẩy 2 êkíp Cần Thơ và KS Thanh Bình về đúng vị trí theo thực lực của họ là thứ 4 và 5.
Ngày mai, đoàn đua tiếp tục chặng 16 vòng quanh hồ Xuân Hương thơ mộng. Do lộ trình ngắn, chắc chắn thứ hạng trên bảng tổng sắp sau khi kết thúc chặng 16 sẽ không thay đổi. Đến thời điểm này, Domesco Đồng Tháp vẫn thống trị đường đua và có đến 95% họ sẽ thâu tóm mọi giải thưởng chính của cuộc đua.
Kết quả sau 15 chặng:
Cá nhân
1. Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp) 40h05’49"
2. Trịnh Sang Đông (Domesco Đồng Tháp) 40h09’53"
3. Huỳnh Mai Duy (KSTB) 40h13’09"
Đồng đội:
1. Domesco Đồng Tháp 120h08’05"
2. BVTV An Giang 120h45’28"
3. Cảng Sài Gòn Tiến Đạt 12057’21"
Lê Dũng
|