
Nhiều trường ngoại mọc lên cũng giúp các nhà giàu ở đây bớt 'đau đầu' khi muốn tìm trường quốc tế cho con. Ảnh: Education Destination Malaysia.
Kuala Lumpur được xem là mảnh đất màu mỡ của lĩnh vực giáo dục quốc tế với 27 trường dạy bằng tiếng Anh, nhiều nhất toàn Liên bang Malaysia. Đứng sau thủ phủ này, Penang và Iskandar là hai trung tâm lớn khác thu hút nhiều trường "đóng đô". Phần lớn các trường ở đây dạy theo chương trình của Anh, số ít theo Mỹ.
Theo số liệu của Tổ chức Tư vấn trường quốc tế (ISC) có trụ sở tại Anh, hiện Malaysia có 122 trường quốc tế tầm trung. Những trường này có tổng cộng hơn 46.000 học sinh theo học và 4.500 nhân viên làm việc.
ISC cho hay, Malaysia đang chứng kiến sự xuất hiện mạnh mẽ của các trường "nhà giàu". Phần lớn nhân viên được trường thuê làm việc là người Anh, Mỹ và bản địa. Nhờ danh tiếng và được công nhận, những trường này đang có xu hướng phát triển rộng lớn.
Chiến lược quốc tế hóa giáo dục của Malaysia
Với tham vọng đưa Malaysia đứng trong hàng ngũ các nền kinh tế hàng đầu ở châu Á, chính phủ nước này đang mở cửa chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho trường quốc tế hoạt động. Từng bước hướng tới mục tiêu trên, trong năm 2012, Malaysia đã dỡ bỏ nhiều rào cản và cho phép công dân nước này được theo học tại trường ngoại. Điều này có nghĩa, trường nước ngoài được phép tuyển 100% học sinh Malaysia nếu muốn.
Nhờ chính sách cởi mở, lĩnh vực trường quốc tế đang phát triển thịnh vượng tại Malaysia. Trong chiến lược của mình, nước này coi trường quốc tế như một sự lựa chọn quan trọng cho cả phụ huynh học sinh nước ngoài sống ở đây và người bản địa. Sự xuất hiện của trường dạy bằng tiếng Anh cũng đóng vai trò cần thiết trong việc thu hút nhiều người trẻ có chuyên môn và kỹ năng ở các quốc gia.
Chính đội ngũ này sẽ giúp Malaysia nâng cao uy tín và vị thế của mình trong lĩnh vực giáo dục. Bên cạnh đó, nhiều trường ngoại mọc lên cũng giúp các nhà giàu ở đây bớt "đau đầu" khi muốn tìm trường quốc tế cho con.

Garden International School là một trong số các trường quốc tế lâu đời ở Kuala Lumpur. Ảnh: The Expat.
Ngoài ra, chính phủ cũng thiết lập hai trung tâm giáo dục mới ở Kuala Lumpur và Iskandar. Cả hai trung tâm đó sẽ cung cấp chương trình quốc tế chất lượng cao cho mọi lứa tuổi. Bằng cách này, người Malaysia sẽ không phải ra nước ngoài du học.
Song song với việc phát triển ở Kuala Lumpur và Iskandar, chính phủ Malaysia cũng sẽ cấp phép cho nhiều trường mới ở những khu vực khác trong vòng 3-5 năm tới. Do đó, số lượng trường quốc tế mới được sự đoán sẽ tăng 39% trong tương lai. Để cạnh tranh, nhiều trường đến trước sẽ phải mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hơn.
Các chuyên gia nhận định, những kế hoạch phát triển giáo dục quốc tế ở quốc gia này đang tạo ra một xu hướng đi lên cho lực lượng lao động có tay nghề của Malaysia.
Bình Minh