Cuộc đua số là cuộc thi lập trình xe tự hành do FPT và VTV đồng tổ chức với tổng giá trị giải thưởng năm nay là hơn 2,2 tỷ đồng. Thông qua cuộc thi, FPT muốn khẳng định vai trò dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam cũng như tham gia phát triển nguồn nhân lực số quốc gia. "Chúng tôi mong muốn lan tỏa phong trào nghiên cứu sáng tạo, truyền cảm hứng trải nghiệm và ứng dụng công nghệ mới cho giới trẻ, giúp các bạn trau dồi kiến thức với bạn bè quốc tế, sẵn sàng hành trang cho cuộc cách mạng số", ông Lê Hồng Việt, Giám đốc công nghệ Tập đoàn FPT, cho biết.

Sân thi đấu rộng hơn 1.000m2 của Chung kết Cuộc đua số mùa ba.
Mùa thi năm nay, các sinh viên đăng ký tham gia phải vượt qua những thử thách công nghệ phức tạp hơn các mùa thi trước. Họ cần ứng dụng công nghệ xử lý ảnh, học máy, học sâu... để lập trình xe tự định vị đường đi ngắn nhất, di chuyển trên cung đường bất kỳ và vượt qua các thử thách trong điều kiện mô phỏng môi trường thực tế.
Đội giành giải nhất sẽ nhận được học bổng tiến sĩ Trí tuệ nhân tạo, khóa đào tạo Lập trình ứng dụng trên ôtô, chuyến trải nghiệm công nghệ tại Mỹ và học bổng học tiếng Anh. Top 4 đội xuất sắc sẽ được thực tập và tham gia giải quyết các bài toán công nghệ mới nhất tại Tập đoàn FPT.
Mô hình xe được sử dụng có kích thước bằng 1/7 xe thật, tốc độ tối đa 50km/h. Mỗi đội cần có 3-4 thành viên thuộc cùng một trường đại học. Hạn cuối nộp hồ sơ là 20/11. Để tham gia, thí sinh đăng ký tại đây.
Học viện Kỹ thuật Quân sự giành ngôi vô địch Cuộc đua số hai mùa (2016-2017 và 2018-2019) trong khi Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội vô địch mùa 2017-2018.
Tại Việt Nam, FPT là một trong số ít các doanh nghiệp công nghệ đầu tư lâu dài trong việc tạo sân chơi công nghệ cho giới trẻ với các cuộc thi như Trí Tuệ Việt Nam (2000-2007), Mobile Lab (2008-2009), Mobile Robot Challenge (2013), S.M.A.C Challenge (2014-2015), Cuộc đua số (từ 2016 đến nay)...