Một nguyên nhân cơ bản để khẳng định xu hướng trên là sự vận dụng linh hoạt của các doanh nghiệp viễn thông trong áp dụng Thông tư 02/BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông, cho phép các doanh nghiệp viễn thông được tự quyết định giá cước.
Đơn cử là trường hợp EVNTelecom, mặc dù đã có đợt giảm giá cước đặc biệt vào thời điểm cuối năm 2007, nhưng nhà cung cấp này vẫn chưa hài lòng và tiếp tục thực hiện giảm cước thông tin di động của dịch vụ E-Mobile, E-Com và E-Tel trong những tháng đầu năm 2008.
Đại diện EVNTelcom cho hay, nhà mạng này không giấu tham vọng là nhà cung cấp dịch vụ di động đi đầu về giá cước tại Việt Nam, với mức giá luôn thấp hơn so với các nhà cung cấp dịch vụ di động khác và các chương trình hỗ trợ đặc biệt mà mạng này không ngừng nỗ lực mang đến cho khách hàng.
Với đà giảm giá cước liên tục được xác lập bằng các mốc giá mới, giới quan sát thị trường viễn thông rất lạc quan về xu hướng tiếp tục giảm giá cước trong năm 2008 và những năm tiếp theo, đặc biệt là ở các nhà cung cấp CDMA bởi có cơ sở hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến và vùng phủ sóng rộng khắp. Trong khi đó, thị trường viễn thông Việt Nam được giới đầu tư nước ngoài đánh giá có mức tăng trưởng ổn định. Và giai đoạn hiện tại chính là thời điểm cạnh tranh giành thị phần trước khi thị trường đi vào thế ổn định.
Ngày 1/5 vừa qua, EVNTelecom chính thức giảm giá cước thông tin di động của các dịch vụ điện thoại E-Mobile, E-Com, E-Tel từ 10 – 15%. Theo đó, khi gọi di động ngoại mạng giá cước chỉ còn 1.180 đồng/phút thay vì 1.320 đồng trước đó. Riêng gói cước E-Mobile trả trước Basic gọi nội mạng có mức cước giảm mạnh nhất từ 1.970 đồng xuống còn 1.680 đồng/phút và ngoại mạng giảm từ 2.145 đồng xuống còn 1.880 đồng/phút (giảm 15%).
Việc giảm mạnh giá cước vào thời điểm này của EVNTelecom được xem là ngòi nổ cho đợt giảm giá với biên độ cao giữa các công ty viễn thông trong năm 2008. Lãnh đạo EVNTelecom cho rằng, đợt giảm cước di động mà họ thực hiện lần này không quá bất ngờ với thị trường, nhưng nó chứng tỏ sự quan tâm đối với lợi ích của khách hàng.
Đây cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để các nhà khai thác thông tin di động ra các chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng nhân dịp mùa hè và cũng là mùa thi. Trong năm 2008 này, xu hướng giảm giá mạnh và chiếm thị phần sẽ dần nghiêng về các nhà cung cấp CDMA vì có 1 nền tảng hạ tầng hiện đại và công nghệ vượt trội. Chính vì thế, nó sẽ tác động không nhỏ tới lựa chọn của khách hàng khi lựa chọn mạng di động phù hợp với nhu cầu.
Với dân số trên 80 triệu người và tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm trên 8%, thị trường viễn thông Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng cho các nhà khai thác dịch vụ thông tin di động. Một khi tất cả các mạng di động đều tiến hành giảm giá cước thì cuộc đua trên thị trường sẽ ngày càng trở nên quyết liệt hơn. Và chắc chắn một điều, các nhà mạng sẽ khai thác thêm được đối tượng khách hàng còn rất tiềm năng, đồng thời san sẻ gánh nặng tài chính đang đè nặng lên đôi vai của người tiêu dùng bởi cơn “bão giá”.
(Nguồn: EVNTelecom)