Chuẩn DVD thế hệ mới của Trung Quốc mang tên EVD dựa trên nền tảng (nhưng không tương thích) với HD DVD hiện tại. Theo Lu Da, Phó giám đốc Trung tâm phát triển dự án này, Trung Quốc cung cấp khoảng 70-80% số lượng đầu DVD trên thế giới. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ở nước này phải trả phí bản quyền cho những chủ sở hữu ở nước ngoài (chủ yếu là các công ty Nhật) để ứng dụng công nghệ DVD vào sản phẩm. Riêng số tiền này đã chiếm tới 40% giá thành cơ bản của mỗi thiết bị.
Trung Quốc bắt đầu phát triển định dạng EVD từ năm 1999 và đến cuối 2003 thì bắt đầu tích cực quảng bá rộng rãi những ưu điểm kỹ thuật của nó như “độ phân giải và chất lượng âm thanh tốt hơn và là một phương pháp an toàn hơn trong việc bảo vệ bản quyền nội dung”. Tuy nhiên, ích lợi thực sự của việc xây dựng chuẩn này chính là vấn đề kinh tế, tiết kiệm chi phí và phá thế độc quyền công nghệ của các công ty nước ngoài. Việc phát triển EVD còn trở nên đặc biệt hơn khi năm 2008 đầy sự kiện quan trọng với Trung Quốc đang đến gần.
Giới quan sát chưa đưa ra nhận định nào về viễn cảnh nếu thị trường nội địa khổng lồ của nước này dùng chuẩn “cây nhà lá vườn” thì các hãng phim Mỹ và Nhật có tẩy chay bằng cách chỉ sản xuất nội dung trên Blu-ray hay không.
Phan Khương (theo The Register)