Hà Linh -
![]() |
Bức ảnh chụp 3 anh em nhà Wodehouse cuối những năm 1880: Armine, Peverill và Pelham Grenville - nhà văn tương lai (từ trái qua). Bố mẹ của Wodehouse - Eleanor và Ernest Wodehouse - lúc bấy giờ làm việc ở Hong Kong. Ba anh em lớn lên ở London dưới sự nuôi dưỡng của họ hàng. Pelham Grenville bắt đầu viết mẩu truyện đầu tiên khi mới 5 tuổi. Còn trước 5 tuổi, nhà văn nói: "Tôi chỉ rong chơi thôi".
![]() |
- Wodehouse là một học sinh xuất sắc ở trường Dulwich College. Anh biên tập tạp chí của trường, hát trong đội văn nghệ và còn là cầu thủ cricket cừ khôi. Nhân vật Jeeves nổi tiếng trong tác phẩm của nhà văn được lấy từ tên của Percy Jeeves - cầu thủ cricket nổi tiếng - người đã chết trong Thế chiến I.
![]() |
- Wodehouse và vợ Ethel. Nhà văn đăng lính trong Thế chiến I nhưng bị loại vì mắt kém. Thời gian này, ông gặp góa phụ người Anh Ethel May Wayman. Sau 7 tuần quen biết, họ cưới nhau vào 30/9/1914 tại New York.
![]() |
- Nhà văn cùng vợ và con gái năm 1924. Cuộc hôn nhân đã mang lại hạnh phúc cho ông suốt cuộc đời.
![]() |
- Sự nghiệp của Wodehouse kéo dài hơn 10 năm với 70 cuốn tiểu thuyết, hơn 300 truyện ngắn, ít nhất 20 vở kịch, một số kịch bản phim và 200 lời ca khúc. Phần lớn đều được viết bằng chiếc máy chữ này.
![]() |
- Đây là bộ sưu tập những chiếc tẩu yêu thích của Wodehouse.
![]() |
- Gia đình Wodehouse trong một chuyến du lịch đến Mỹ.
![]() |
- Năm 1939, ông được Đại học Oxford trao học vị danh dự Tiến sĩ Văn chương.
![]() |
- Sau Thế chiến II, nhà văn trở về sống ở New York. Ở tuổi 93, ông vẫn chăm chỉ luyện tập thể dục hàng ngày. Lúc này, nhà văn 93 tuổi vẫn có thể gập người, chạm tay vào ngón chân mà không cần gập đầu gối.
![]() |
- Ngoài 90 tuổi, Wodehouse vẫn làm việc 7 ngày mỗi tuần, 52 tuần mỗi năm và từ chối mọi kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ, với ông, là viết kịch hoặc lời bài hát thay vì viết tiểu thuyết như bình thường.
(Nguồn: Guardian)









