![]() |
|
Diễn viên Củng Lợi. Ảnh: Picasaweb. |
Tại Tòa án Tối cao Singapore tối 25/8, 150 công dân mới của đảo quốc đã đến lấy chứng nhận. Một chiếc ghế trắng có gắn tên “Củng Lợi” (Gong Li) nhưng không ai tới ngồi vào vị trí đó.
Nhà khoa học gốc Ấn Độ - Colin Gerard D'Silva, 42 tuổi - ngồi cạnh chiếc ghế có gắn tên “Củng Lợi”, nói: “Liệu đó có phải là nữ diễn viên Trung Quốc nổi tiếng, ngôi sao của các bộ phim như Hoàng Kim Giáp và Hồi ức một Geisha không? Tôi nghĩ có thể là cô ấy mà cũng có thể là một ai đó trùng tên”.
Một số nguồn tin tiết lộ với tờ The Sunday Times rằng Củng Lợi, 42 tuổi, đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Singapore và dự kiến sẽ nhận thẻ hồng IC vào buổi lễ tối qua.
Cô kết hôn với nhà kinh doanh thuốc lá người Singapore Ooi Hoe Seong năm 1996. Anh đang sống ở Hong Kong.
Khi được hỏi, các nhà chức trách hoàn toàn giữ kín về nhân thân của người có tên “Củng Lợi”, mặc dù một quan chức bày tỏ sự ngạc nhiên khi báo giới biết việc này. Một vài quan chức tham dự sự kiện tỏ rõ mong muốn siêu sao sẽ xuất hiện. Hai người còn bàn luận về nữ diễn viên và chỉ chỗ ngồi số 133 cho The Sunday Times. Nhưng cuối cùng cô không xuất hiện.
![]() |
|
Chiếc ghế có gắn tên Củng Lợi. Ảnh: Desmond Lim. |
Một số người bạn của Củng Lợi khi được hỏi tỏ ra sốc khi biết nữ diễn viên đã trở thành người Singapore. Nhưng cũng có người không hề ngạc nhiên. Nhà tạo mẫu tóc David Gan cho rằng đó là một “tin cũ rích”. Anh nói: “Tôi biết điều này cách đây vài tháng rồi. Cô ấy bảo tôi là cô đã xin hộ chiếu Singapore. Tôi trả lời cô ấy rằng điều này tốt thôi và còn chúc mừng cô ấy”. Gan tiết lộ Củng Lợi đã sống ở Singapore một tuần hồi tháng 5 để xin nhập quốc tịch. Anh không hỏi cô lý do tại sao muốn thành người Singapore.
Cả Singapore và Trung Quốc đều không công nhận một người có hai quốc tịch.
Hồi năm 1996, sau khi kết hôn với nhà kinh doanh Ooi, Củng Lợi bày tỏ với báo giới cô không có ý định chọn Singapore là nhà. “Không, tôi không nghĩ mình sẽ nhập quốc tịch Singapore. Hong Kong và Bắc Kinh vẫn nhà lựa chọn của tôi vì nó sẽ thuận lợi cho công việc”.
Thanh Hương (theo Straits Times)

