Tôi vừa được biết là đêm thi 8/4 tại Hà Nội của BNHV 2012 sẽ có 2 điệu Quickstep và Rumba.
Quickstep là điệu nhảy nhanh nhất của 5 điệu nhảy Standard; người nhảy Quickstep phải có đôi chân nhảy thật nhanh gần như không ngừng theo tốc độ của nhạc và kiểm soát được các bước nhảy của mình.
Các vũ hình phổ thông của Quickstep là Chassez, Runs, Hops và Charleston. Nhạc của Quickstep được đếm là Slow Quick Quick Slow và người nhảy bước tới bằng gót (heel) ở các Slow và nhảy trên mu bàn chân (ball) ở các Quick và giữ body contact với bạn nhảy của mình từ đầu đến cuối bài thi nhảy.
Trong đêm thi nhảy 26/3 của DWTS mùa 14, sao nam Roshon, 20 tuổi, đã thi nhảy bài Quickstep được các GK khen là nhảy hay nhảy tốt và đuợc 26/30 điểm.
Rumba là điệu nhảy chậm nhất của 5 điệu Latin nên mọi sơ xuất hay vụng về khi nhảy đều dễ bị phát hiện; Rumba là điệu nhảy về chuyện tình yêu giữa 2 bạn nhảy (partners) và cũng là điệu nhảy của bạn nữ, nên khi xem thi nhảy Rumba, khán giả sẽ thấy bạn nữ sẽ nhảy nhiều hơn là bạn nam, vì bạn nữ phải dùng nhiều động tác tỏ tình lãng mạn và khêu gợi để chinh phục bạn nam.
Chuyển hông (hip actions), bước tới bằng mu bàn chân và hạ gót (ball flat) xuống sàn là 2 yêu cầu chính của kỹ thuật nhảy Rumba.
Trong đêm thi nhảy 2/4 của DWTS mùa 14, sao nữ Maria đã thi nhảy một bài Rumba rất ấn tượng và được 27/30, là điểm cao nhất trong các bài thi Rumba trong đêm.
GK Bruno phát biểu là bài nhạc Rumba không có Rhythm và Maria chỉ nhảy hoàn toàn theo Melody nên cách nhảy này rất khó và Maria đã nhảy một bài Rumba thật tuyệt vời với vũ công chuyên nghiệp trẻ tuổi tài cao của DWTS là Derek Hough. Sao nữ Maria là thí sinh đầu tiên trong mùa 14 được điểm 9/10 của GK trưởng của DWTS là Len Goodman.
Tuy Can