Trao đổi với VnExpress sáng nay, Chi cục phó Thú y Cà Mau, bà Châu Thị Kim Tuyến, bức xúc kể: "Tại 2 hộ chăn nuôi gia cầm ở ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, gà, vịt chết từ ngày 6/12, nhưng bà con không báo cáo, chính quyền địa phương cũng không kiểm tra. Đến ngày 11/12 khi cán bộ thú y xuống, thấy vịt lớn, vịt nhỏ chết nổi ở kênh Hiệp Hòa, mới yêu cầu mang vịt đi xét nghiệm. Kết quả nhiễm virus H5N1".
Bà Tuyến cho rằng chính sự thờ ơ của xã, sự chủ quan, thiếu trách nhiệm của người sau gần 2 năm (từ tháng 2/2005) không phát sinh ổ dịch, đã làm dịch lây lan. Thấy vịt chết, bà con vô tư vứt xuống kênh Hiệp Hòa, khiến mầm bệnh phát tán, lây sang 3 hộ khác.
Hiện, dù đã huy động toàn bộ lực lượng xuống xã, áp dụng tất cả biện pháp có thể, như tiêu hủy số gia cầm còn lại trong đàn của 4 hộ, gia cầm, thủy cầm nội bất xuất, ngoại bất nhập trong toàn xã Khánh Hưng, nhưng Chi cục Thú y vẫn không dám chắc sẽ ngăn chặn được dịch, không để lây lan sang 600.000 gia cầm trên toàn tỉnh.
![]() |
Tập quán thả rông vịt đã ăn sâu vào người dân. Ảnh: H.K. |
Cà Mau kênh rạch chằng chịt, vịt thả đồng nhằm tận dụng nguồn thóc rơi vãi trong vụ gặt sắp tới đã trở thành tập quán của người dân. Đó cũng là nguồn thu nhập chính của nhiều nông dân khi Tết gần đến. Vì thế, họ bất chấp lệnh cấm của Chính phủ, cố tình cho ấp vịt và thả ngoài đồng. "Nếu chính quyền địa phương không kiên quyết thực hiện các giải pháp do Chính phủ và ngành thú y đề ra, ngành thú y cũng không thể ngăn chặn được dịch", bà Tuyến quả quyết.
Cũng trong tâm trạng lo lắng dịch tái phát, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu, ông Lương Ngọc Lân, cho biết, Sở đã cấp tốc yêu cầu lực lượng thú y và chính quyền xã Vĩnh Bình, huyện Khánh Hòa, nơi phát hiện 5 ổ dịch, nhanh chóng bao vây, tiêu hủy gia cầm, thủy cầm có dấu hiệu bệnh. "Dù đang tất bật xử lý dịch lở mồm long móng của gia súc, dịch vàng lùn xoắn lá trên cây lúa, nhưng khi phát hiện dịch cúm, cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống xã đều nhanh chóng vào cuộc", ông Lân nói.
Tuy vậy, cá nhân ông Lân vẫn cho rằng cần phải nghiên cứu một mô hình nuôi thả vịt hợp lý, kế thừa phương pháp nuôi truyền thống của bà con đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn dịch. "Ví dụ phải làm chặt chẽ khâu tiêm phòng, chọn giống bố mẹ cho thật tốt. Nếu nuôi vịt mà cấm thả rông như quy định của Chính phủ, về mặt lý thuyết thì làm được, nhưng với thực tế đồng bằng sông Cửu Long rộng mênh mông, kênh rạch chằng chịt thì rất khó cấm vịt di chuyển. Cấm được ban ngày thì bà con chuyển vịt ban đêm, không thể làm xuể", ông Lân giải thích.
Theo Cục Thú y, nguy cơ dịch cúm gia cầm lan rộng ở đồng bằng sông Cửu Long là rất cao, không loại trừ khả năng mầm bệnh đã phát tán rộng. Bởi cả nước hiện có 83 triệu gà và 43 triệu vịt đã tiêm văcxin cúm. Nhưng số thủy cầm ấp nở trái phép (theo quy định phải hết 28/12/2007 mới được lập đàn), chưa được tiêm phòng là rất lớn. Đây là nguyên nhân khiến dịch nhanh chóng lan rộng.
Năm 2005, ổ dịch cuối cùng được phát hiện ở Việt Nam là ngày 15/11. Như vậy, đây là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam phải đối phó với nạn dịch này.
Hồng Khánh