"Chính phủ Mỹ ngày nay có những người quyền lực muốn áp dụng các biện pháp thù địch, cắt đứt quan hệ song phương", Vụ trưởng các vấn đề Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba, Carlos Fernandez de Cossio nói với truyền thông hôm 16/12 ở Havana, bên lề một hội nghị học thuật Mỹ - Cuba thường niên.
"Nếu có trường hợp đó, chúng tôi đã sẵn sàng để đối mặt, nhưng đó không phải là điều người dân Cuba muốn và không phải điều mà chính phủ Cuba đang tìm kiếm", ông Cossio nói thêm.

Vụ trưởng các vấn đề Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba, Carlos Fernandez de Cossio phát biểu tại Havana hôm 16/12. Ảnh: Reuters.
Quan hệ Mỹ - Cuba được khôi phục cách đây 5 năm, dưới thời cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, sau hơn nửa thế kỷ thù địch. Washington đã nới lỏng các hạn chế thương mại và đi lại với Havana.
Nhưng dưới thời Trump, chính quyền Mỹ không những siết chặt cấm vận mà còn áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới, trong đó có việc cho phép công dân Mỹ khởi kiện các công ty nước ngoài đang kinh doanh trên những tài sản của người Mỹ bị tịch thu tại Cuba sau cuộc cách mạng 1959. Đáp lại, Havana cho rằng Mỹ "không có thẩm quyền để thuyết giảng đạo đức cho bất kỳ ai về quyền con người và không nên can thiệp vào vấn đề của quốc gia khác".
Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay họ không có kế hoạch cắt quan hệ ngoại giao với Cuba. Một số người tin rằng Trump đang chú trọng vào bầu cử tổng thống năm 2020. Florida, nơi có nhiều người Mỹ gốc Cuba ủng hộ Washington có lập trường cứng rắn với Havana, là bang chiến trường, tức bang không có truyền thống nghiêng về chính đảng nào.
Mai Lâm (Theo Reuters)