Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 30/4/2021, 12:04 (GMT+7)

Cửa ngõ Sài Gòn tắc nghẽn ngày đầu nghỉ lễ

Dòng xe tấp nập rời TP HCM nghỉ lễ 30/4 khiến phà Cát Lái, cao tốc Long Thành và nhiều đường của ngõ phía đông ùn tắc nhiều giờ.

Từ sáng sớm, đường Nguyễn Thị Định, TP Thủ Đức, xe xếp dài gần 3 km chen chúc chờ mua vé qua phà Cát Lái. Đây là tuyến quan trọng từ TP HCM về các tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu nên mỗi dịp lễ đều đông nghịt người.

Nhân viên phà phải chia thành những tốp đi ra đường cách phà 500 m để bán vé.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và dân phòng tham gia hỗ trợ để giảm thiểu ùn tắc, hỗn loạn.

Làn đường cho xe máy trên đường Nguyễn Thị Định nhỏ hẹp, chỉ rộng 2 m nên rất nhiều xe máy chen chúc giữa làn ôtô. Nhiều xe khác thì len lỏi giữa những con đường mòn để tìm lối vào phà Cát Lái.

Càng về trưa, thời tiết thêm oi bức khiến nhiều trẻ vã mồ hôi, vật vờ trên đường về quê nghỉ lễ.

Dòng xe nhích từng chút một trên đường nên nhiều người chọn cách đi bộ. "Tôi đi từ 6h mà hơn 2 tiếng vẫn 'chết đứng' ở đây. Trời nóng nên để xe cho vợ chạy, còn tôi bé con đi bộ cho bé đỡ bị say nắng", anh Trung nói.

Mỗi chuyến phà chỉ chở được vài ôtô nên hàng loạt xe phải xếp thành hàng dài chờ mua vé. Càng gần bến phà, xe gần như không thể di chuyển, nhiều tài xế ra ngoài quan sát tình hình.

"Tôi lái xe khách về Vũng Tàu, đi từ sớm mà mất bốn tiếng vẫn chưa được lên phà. Biết nghỉ lễ sẽ đông nhưng không ngờ kẹt thế này", nam tài xế nói.

Đến 11h, tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra trầm trọng, hàng nghìn xe vẫn chôn chân nhiều giờ, hoặc nhích từng mét.

Khi xe đổ dồn về phà quá đông, dân phòng phải căng dây ở chiều ngược lại về TP HCM để ngăn xe chạy vào hướng này, dễ gây rối loạn giao thông.

Các chuyến phà liên tục ra vào bến chở khách qua sông để sang Đồng Nai.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong cho biết, hôm qua lượng xe qua phà là 75.000 lượt, hôm nay lên đến 90.000 lượt; tăng gấp đôi so với ngày thường. Trong khi phà chỉ có 7 chiếc, đã hoạt động hết công suất nên ùn tắc là khó tránh khỏi. Đơn vị đã xin hai phà tải trọng 200 tấn từ Vàm Cống nhưng đang bị hỏng, chưa sử dụng được.

Các tuyến đường quanh khu Cát Lái và phía đông TP HCM như Đồng Văn Cống, Võ Chí Công, Mai Chí Thọ, đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây... ùn tắc nghiêm trọng.

Liên quan kẹt xe trên cao tốc TP HCM - Long Thành, đại diện Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECE), cho biết khoảng 11h đơn vị phải xả trạm. Đồng thời tại nút giao An Phú (TP Thủ Đức), hai nhân viên thuộc đơn vị này cùng cảnh sát giao thông đóng hướng đi lên cao tốc trong khoảng 30 phút và điều tiết xe chạy thẳng về xa lộ Hà Nội để tránh dồn đến điểm ùn tắc.

Sáng nay Công ty VECE cũng bị Đội 6, Phòng 8 thuộc Cục CSGT lập biên bản xử phạt vì để ùn tắc kéo dài. Theo đó, lúc 6-8h, VECE để xe xếp hàng hơn 2 km tại trạm thu phí Long Phước, vi phạm điểm a, Điều 15 Nghị định 100/2019, sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát. Hôm qua, nhiều người dân đổ dồn về quê khiến cửa ngõ Hà Nội và TP HCM xảy ra ùn tắc.

Quỳnh Trần - Gia Minh