Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ năm, 31/8/2023, 19:00 (GMT+7)

Cửa ngõ Hà Nội, TP HCM ùn ứ trước nghỉ lễ 2/9

Hàng nghìn xe đổ về các cửa ngõ ở Hà Nội và TP HCM để về quê khiến giao thông ùn tắc kéo dài, chiều 31/8.

Dòng người rời Hà Nội, TP HCM về quê nghỉ lễ
 
 

Dòng người đổ về quê nghỉ lễ. Video: Điệp Việt - Huy Mạnh

Dòng xe kéo dài hơn 3 km ở đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển lúc 17h. Đây là cửa ngõ phía tây nam Hà Nội thường đông đúc vào dịp lễ, người dân đi hướng cầu Thanh Trì về Lạng Sơn, Bắc Giang, còn ra hướng Pháp Vân đi Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hoá...

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay nghỉ 4 ngày, từ 1/9 đến 4/9, dự báo người dân về quê và đi du lịch tăng cao.

Bốn làn đường Giải Phóng đoạn giao với bến xe Nước Ngầm luôn đông đúc, lực lượng chức năng tăng cường từ đầu giờ chiều, liên tục phân làn, tránh kẹt xe. Tại đây có ba CSGT chốt trực từ 15h đến 22h, lực lượng được điều thêm nếu lượng xe ở đây tăng cao.

Cùng lúc, trên đường Ngọc Hồi nối với quốc lộ 1A cũ cũng chật kín các phương tiện đổ về các huyện ngoại thành và các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình...

Trong tiết trời hơn 30 độ C, người dân mặc áo chống nắng, vừa chở theo đồ đạc trên xe máy để về quê.

Tại cầu Vĩnh Tuy 2 hướng sang Long Biên, từ 16h cũng ùn tắc. Nhiều người dân đi theo cầu để ra quốc lộ 5 về Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

Cầu Vĩnh Tuy 2 được đưa vào sử dung hôm 30/8, nhằm giảm tải giao thông cho cầu Vĩnh Tuy 1 được xây cách đây 10 năm.

Tại TP HCM, từ 17h, một số tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất như Hoàng Văn Thụ, Cộng Hoà, Phan Thúc Duyện... xảy ra ùn tắc cục bộ. Trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn gần cầu vượt Lăng Cha Cả, dòng xe nối đuôi nhau, ùn tắc kéo dài khoảng 500 m.

Trên đường Kinh Dương Vương đoạn vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân, cửa ngõ đi các tỉnh miền Tây, hàng nghìn xe ùn ứ lúc 16h.

Đường Kinh Dương Vương chật kín người và xe đi về các tỉnh miền Tây.

Một phụ nữ chở con nhỏ và đồ đạc về quê, nhích từng chút một trên đường Kinh Dương Vương.

Tại nút giao An Phú, hàng nghìn xe xếp hàng dài trên đường Mai Chí Thọ và đường dẫn vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Theo Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam, sau khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thông xe, lượng ôtô qua cao tốc TP HCM - Dầu Giây tăng cao. Trong đó, đoạn từ An Phú đến nút giao với tuyến Dầu Giây - Phan Thiết bình quân mỗi ngày 58.000-62.000 lượt, cao điểm tăng lên 70.000-73.000 lượt, vượt gần gấp đôi năng lực khai thác. Do đó, đơn vị này khuyến cáo tài xế chọn lộ trình khác, tránh bị ùn tắc dịp lễ 2/9.

Ngọc Thành - Phạm Chiểu - Quỳnh Trần - Thanh Tùng