Thứ năm, 16/5/2024
Thứ tư, 1/5/2024, 18:12 (GMT+7)

Cửa ngõ Hà Nội, TP HCM ùn ứ cục bộ ngày cuối nghỉ lễ

Dòng người, xe tấp nập đổ về các cửa ngõ Hà Nội, TP HCM trong ngày cuối nghỉ lễ gây ùn ứ cục bộ.

Chiều 1/5, người dân nhiều tỉnh thành bắt đầu trở lại Hà Nội làm việc sau đợt nghỉ lễ 5 ngày. Từ 14h, dòng ôtô nối đuôi di chuyển chậm từ lối rẽ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào vành đai 3 trên cao hướng về trung tâm thành phố.

Đường Đỗ Mười (nối cao tốc) hướng đi Linh Đàm và phía trên đường vành đai 3 lượng xe tăng so với hôm qua. Tình trạng ùn ứ còn xảy ra trước cửa bến xe Nước Ngầm, đường Ngọc Hồi, bến xe Giáp Bát, đường Giải Phóng.

Trong hai ngày qua, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Công an TP Hà Nội) phân luồng từ xa để giảm ùn tắc tại nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào đường Đỗ Mười.

Bên trong bến xe Giáp Bát, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc từ quê lên. Vũ Văn Quế, 24 tuổi, quê Nam Định cho hay việc di chuyển thuận lợi dù xảy ra ùn ứ tại một vài điểm như lối vào nút giao Liêm Tuyền trên cao tốc đoạn Hà Nam hay vào trung tâm Hà Nội.

Người dân di chuyển trên đường Giải Phóng, đường cửa ngõ phía nam của Hà Nội, nơi có lưu lượng phương tiện cao.

Một gia đình bốn người trở lại Hà Nội với đồ đạc tối giản. Để chủ động, nhiều người chọn di chuyển bằng xe máy thay vì đi xe khách.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi di chuyển chặng đường dài.

Theo dự báo của Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 1/5, mật độ phương tiện sẽ tăng đột biến ở các tuyến cao tốc và cửa ngõ dẫn vào Hà Nội. Người dân cần tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Tại TP HCM, càng về chiều dòng xe càng tập trung đông trên các tuyến đường cửa ngõ, song ùn ứ cũng chỉ xảy ra ở một số nút giao. Tình trạng kẹt xe không kéo dài như một số dịp lễ, Tết khác bởi lượng lớn người dân đã trở lại thành phố rải rác vài ngày qua.

Trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh, ôtô khách liên tục nối đuôi nhau theo hướng từ miền Tây trở lại thành phố. Các chuyến xe đều kín chỗ. Hàng chục nghìn người chạy xe máy, chằng buộc lỉnh kỉnh đồ đạc cũng đổ dồn về thành phố. "Không kẹt xe như mọi khi nhưng nắng rát nên hành trình rất vất vả”, anh Nguyễn Hậu, 40 tuổi, quê Đồng Tháp nói.

Trong khi đó, tại phà Cát Lái, giao thông qua khu vực này không quá ùn tắc như những đợt nghỉ lễ trước.

Đến khoảng 18h30, các phương tiện theo hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai mới bắt đầu đổ dồn về phà để về TP HCM, gây kẹt xe cục bộ, kéo dài gần một km. Thanh niên xung phong đã tổ chức bán vé từ xa cũng như chạy tối đa 8 phà để giúp việc đi lại của người dân nhanh chóng hơn.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP HCM, cho biết dự báo lưu lượng phương tiện về TP HCM đạt gần 70.000 khách và đi lại đông vào chiều tối 1/5. Để chủ động với các tình huống phát sinh cao điểm, tất cả phà từ 60 đến 200 tấn đều túc trực để tăng cường phục vụ khi lưu lượng tăng đột biến.

Phía Đông TP HCM, xe cũng tập trung đông trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đa phần là ôtô 4-7 chỗ hướng từ Vũng Tàu trở lại thành phố.

Nút giao An Phú ùn ứ cục bộ hướng từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây hướng về trung tâm TP HCM.

Công chức, người lao động cả nước vừa được nghỉ 5 ngày từ 27/4 đến hết 1/5 và làm bù vào ngày 4/5. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm dịp lễ 30/4-1/5 được hoán đổi theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Luật Lao động quy định 11 ngày nghỉ lễ chính thức trong năm gồm Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5), giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch (1), ngày chiến thắng 30/4 (1), quốc tế lao động 1/5 (1), Quốc khánh 2/9 (2).

Ngọc Thành - Việt An - Gia Minh - Quỳnh Trần