Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ tư, 7/2/2024, 18:06 (GMT+7)

Cửa ngõ Hà Nội, TP HCM đông nghịt người về quê ăn Tết

Các cửa ngõ, bến xe, sân bay tại Hà Nội và TP HCM đông nghịt người về quê ăn Tết trong ngày làm việc cuối cùng của năm, 28 tháng Chạp.

Lúc 16h, tại khu vực Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ - cửa ngõ phía nam TP Hà Nội - dòng xe ùn ứ, nối dài hơn hai km theo hướng đi Cầu Giẽ. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc vào dịp trước và sau dịp lễ do lưu lượng xe lớn. Ảnh: Huy Mạnh

Ôtô ken đặc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về các quận, huyện và tỉnh phía nam Thủ đô như Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, tỉnh Ninh Bình, Nam Định... Ảnh: Huy Mạnh

Đường Vành đai 3 trên cao ùn tắc cả ngày nay, trong đó đoạn từ ngã tư Khuất Duy Tiến đến lối rẽ xuống cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nghiêm trọng nhất, hàng dài phương tiện xếp thành hai hàng nhích từng đoạn. Ảnh: Huy Mạnh

Người đi xe máy mang theo đào Tết về quê, luồn lách qua đoạn đường ùn tắc tại ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển. Ảnh: Gia Chính

Đoạn đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều vào trung tâm TP Hà Nội cũng ùn tắc kéo dài 2 km. Ảnh: Huy Mạnh

Cửa ngõ Hà Nội chật cứng phương tiện về quê nghỉ Tết
 
 

Dòng xe chật cứng cửa ngõ Hà Nội. Video: Huy Mạnh

Tại TP HCM, lúc 16h, các quầy làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông kín người xếp hàng. Nhân viên sân bay liên tục nhắc nhở hành khách xếp hàng, cân hành lý và những hành khách có chuyến sắp khởi hành.

Ngồi chờ làm thủ tục của hãng Vietjet, ông Nguyễn Việt cho biết đã ba lần hãng thông báo dời lịch bay, phải đợi từ 15h đến 21h mới có thể bay được. "Không biết ngồi tới tối rồi có bị dời giờ bay nữa không. Tôi đang nóng lòng về nhà mà lại gặp cảnh này", ông nói. Ảnh: Thanh Tùng

Lối ra và vào ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người đến và đi chiều 28 tháng Chạp. Ảnh: Thanh Tùng

Tại bến xe Miền Tây, quận Bình Tân cũng đông nghẹt khách do là ngày cao điểm nhất trước Tết. Thống kê trong ngày, tại bến có hơn 2.000 lượt xe xuất phát với khoảng 65.000 khách, gấp hơn hai lần ngày thường, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách tăng cao khiến nhiều chặng về miền Tây đã hết vé giường nằm khiến nhiều người phải chuyển qua mua ghế ngồi. Trong đó, một số hãng xe như Phương Trang, doanh nghiệp chiếm hơn 50% tổng lượng khách ở bến Miền Tây, chiều nay thông báo đã không còn vé giường nằm một số tỉnh như Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Long Xuyên… Ảnh: Gia Minh

Càng về buổi chiều, khách đến bến xe này càng đông, nhiều quầy vé tấp nập khách, trong khi khu vực chờ lên xe cũng chật kín người. Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc bến xe Miền Tây cho biết do đặc thù chặng đường từ TP HCM về các tỉnh miền Tây không xa, thời gian di chuyển ngắn nên người dân thường tập trung đến bến về quê vài ngày giáp Tết.

"Đơn vị cùng các nhà xe đã chuẩn bị phương án tăng cường phương tiện nên tình hình ở bến ổn định, không xảy ra tình trạng dồn ứ do khách chờ lâu", ông Tiến nói. Ảnh: Gia Minh

Trên quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, cửa ngõ TP HCM về các tỉnh miền Tây chiều nay cũng khá đông song không xảy ra ùn tắc. Trạm CSGT Tân Túc đã chia nhiều tổ túc trực tại các giao lộ phân luồng, điều chỉnh đèn tín hiệu giúp làn đường thông suốt. Ảnh: Đình Văn

Tại nút giao ranh giới giữa TP HCM và Long An, trạm CSGT Tân Túc cùng đoàn viên đứng dọc đường phát hàng nghìn chai nước cho người đi đường giải khát; đồng thời nhắc nhở họ đi xe cẩn thận để ăn Tết vui vẻ.

Một chiến sĩ đội CSGT Tân Túc cho biết, việc phát nước, tặng mũ bảo hiểm miễn phí cho là hành động nhỏ để khích lệ tinh thần người dân trong suốt chặng đường dài về quê. Ảnh: Đình Văn

Trong khi đó, khu vực nút giao An Phú và đường dẫn cao tốc Dầu Giây (cửa ngõ phía Đông TP HCM) - khu vực thường xảy ra ùn tắc lại khá thông thoáng chiều nay. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhóm phóng viên