![]() |
|
Rác đầy đường song lắp đặt thùng rác thì người dân lại phá. Ảnh: Anh Tuấn |
Hằng ngày, 2 công nhân của xí nghiệp phải thường xuyên đi rà soát và sửa chữa thùng rác vụn bị hỏng. Phần lớn các thùng hỏng hóc do người dân tự phá, như bỏ than tổ ong còn cháy vào trong khiến thùng bị giãn, chảy nhựa, hoặc đạp đổ làm thùng méo, vỡ, hỏng đế. Không chỉ bị vỡ, rọ sắt và dây xích trong thùng rác bị nhiều người ăn cắp để bán phế liệu dù giá bán chỉ vài nghìn đồng. Công ty Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, mỗi năm đơn vị này lắp đặt hơn 1.000 thùng rác mới, trong đó 2/3 là thùng bổ sung do các thùng cũ bị hư hỏng. Còn hiện hầu hết thùng rác vụn ở Hà Nội đã mất rọ sắt, công nhân vệ sinh phải vất vả dùng xẻng dọn rác trong thùng thay vì nhấc cả rọ ra khỏi thùng để đổ vào xe rác.
Khu vực phố cổ là nơi dân cư đông đúc nhất của thành phố, tập trung các điểm tham quan du lịch và hiện chỉ có 20 thùng rác vụn. Người dân khu vực này phản ứng gay gắt khi đơn vị vệ sinh đặt thêm thùng rác. Theo họ, thùng rác nằm ở mặt tiền của ngôi nhà, làm mất vệ sinh, xấu xí cho cảnh quan. Những người chữa xe đạp, hàng rong... cần vỉa hè để bán hàng nên sẵn sàng dùng đủ mọi cách loại bỏ thùng rác. Không chỉ hộ gia đình mà nhiều văn phòng, siêu thị không đồng ý lắp thùng rác. Bởi họ cho rằng, những văn phòng sang trọng thì không thể có thùng rác gần đó vì mất vệ sinh.
Ngành thoát nước của thành phố cũng luôn phải đối mặt với tình trạng mất cắp nắp hố ga. Theo ông Nguyễn Lê, Phó giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, những nắp hố ga ở nơi vắng vẻ luôn là mục tiêu của bọn trộm cắp ban đêm. Nắp hố tròn bị mất phải thay thế với giá gần 400.000 đồng/chiếc, trong khi nếu bán sắt vụn chỉ vài chục nghìn. Hằng sáng, lực lượng gần 30 người của đơn vị thoát nước phải đi khắp thành phố kiểm tra và thay thế ngay những nắp hố bị mất. Bởi nếu không phát hiện kịp thời, các hố ga sẽ gây tai nạn cho nhiều người qua lại. Đã có không ít người dân là nạn nhân của tình trạng hố ga mất nắp này.
Đơn vị thoát nước cho biết đã tìm đủ mọi cách để hạn chế trộm cắp như làm các chốt ngoạm hoặc dùng dây thép, ghi gang buộc cùng thành cống, song vẫn mất khoảng 10-20 nắp/tháng.
Mặc dù đã có quy định cấm quảng cáo rao vặt, song trên nhiều bức tường vẫn xuất hiện nhiều lời rao khoan cắt bê tông. Theo ông Trần Văn Tung, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa thông tin, dù có quy định xử lý nghiêm như phạt 700.000 đồng với các thuê bao điện thoại trên quảng cáo hoặc bị ngừng hoàn toàn, song tình trạng vi phạm vẫn không giảm. Hơn 100 số điện thoại bị xử lý từ đầu năm đến nay như là "muối bỏ bể".
Nhiều bức tường đã được quét, bóc sạch sẽ các rao vặt, song chỉ trong vài ngày, lại hiện lên quảng cáo mới. Theo ông Tung, phần lớn người đăng quảng cáo rao vặt trái phép là ở ngoại tỉnh, thuê nhà và lấy số điện thoại của chủ nhà để đăng rao vặt nên gây khó khăn cho việc xử lý. Ngoài ra, có khá nhiều trường hợp vi phạm là các thuê bao điện thoại di động nên lực lượng chức năng không thể cắt thuê bao như điện thoại cố định.
Đoàn Loan
Độc giả có thể tham gia ý kiến về vấn đề này tại đây:
