Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa hoàn tất việc tập hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước. Trong đó, nhiều cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành và địa phương hữu quan xây dựng ngành công nghiệp bô xít đảm bảo an ninh, quốc phòng, môi trường sinh thái và môi trường văn hóa. Cử tri kiến nghị Quốc hội cần đưa vào chương trình hàng năm và toàn khoá để giám sát chặt chẽ vấn đề này.
![]() |
Bộ Chính trị yêu cầu, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh, quốc phòng, môi trường tự nhiê khi triển khia dự án bô xít. Ảnh: Chinhphu.vn. |
Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ năm (20/5), lãnh đạo Chính phủ sẽ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2008 và tình hình triển khai kế hoạch 2009. Trong báo cáo này sẽ bao gồm chủ trương và quy hoạch khai thác bôxít tại Tây Nguyên. Ngoài ra, một báo cáo chi tiết về dự án bô-xít cũng được gửi tới các đại biểu
Trả lời VnExpress.net tại buổi họp báo quốc tế chiều 18/5, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn cho biết, Thường vụ Quốc hội đã giao cho các ủy ban Kinh tế và Ủy ban Khoa học công nghệ môi trường thẩm tra chủ trương và quy hoạch khai thác bô xít tại Tây Nguyên.
Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua, chính sách kích cầu kinh tế bước đầu đã phát huy tác dụng tích cực. Tuy nhiên việc triển khai ở nhiều địa phương còn chậm, một số nơi thủ tục còn phiền hà. Nhiều cử tri băn khoăn cho rằng, nếu các cơ quan chức năng kiểm soát không tốt thì nguồn vốn này dễ bị các tổ chức, cá nhân lợi dụng để vay và sử dụng không đúng mục đích, thu lợi bất chính, trái với chủ trương kích cầu của Chính phủ.
Người dân cũng phản ánh tình trạng thiếu điện thường xuyên ở nhiều nơi ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, đồng thời kiến nghị xem xét lại việc vừa tăng giá điện đồng thời lại giảm chỉ số sử dụng điện ở bậc thang thứ nhất từ 0 đến 100 kw/h xuống 0 đến 50 kw/h, trong khi nhu cầu sử dụng điện ngày một tăng, làm cho đại bộ phận người dân, nhất là người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nhiều bởi tăng giá điện.
Ngoài ra, cử tri cũng lo lắng về dự kiến tăng học phí, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm như hiện nay và kiến nghị Chính phủ cần cân nhắc thận trọng về thời điểm tăng học phí, mở rộng đối tượng được miễn, giảm học phí và nâng mức giảm học phí hơn nữa đối với con em các hộ nghèo và khu vực nông thôn.
Nhiều cử tri không đồng tình với việc cổ phần hóa các trường đại học công và kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát; kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung nghiên cứu để có những giải pháp đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ về cả chất và lượng của ngành giáo dục.
Chủ trương của Chính phủ về việc trợ cấp cho hộ nghèo trong dịp Tết nguyên đán vừa qua được nhiều cử tri biểu dương. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương lại để xảy ra những sai phạm rất đáng tiếc. Đông đảo cử tri kiến nghị Chính phủ cần làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm túc những người có hành vi vi phạm.
Tại kỳ họp thứ 5, cử tri cũng kiến nghị cần quyết liệt, có chính sách rõ ràng hơn, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch nhằm ngăn chặn và đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, sử dụng tài sản công…
Thời gian qua, vấn đề bô xít Tây Nguyên đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Đại tướng Võ Nguyễn Giáp cũng gửi thư tới Thủ tướng về chủ trương này. Tại hội thảo khoa học về bô xít Tây Nguyên đầu tháng 4, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, không triển khai dự án bằng mọi giá. Trong kết luận ngày 24/4, Bộ Chính trị cũng nhận định, Tây Nguyên là khu vực nhạy cảm, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh, quốc phòng cho cả trước mắt và lâu dài, đến môi trường tự nhiên và môi trường văn hoá. |
Đoàn Loan