![]() |
|
Cử tri tại thành phố Miami, bang Florida tham gia bầu cử sớm. Ảnh: AP. |
Thống kê cụ thể về số lượng người đi bỏ phiếu tại bang này hiện vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, số cử tri tại các hạt lớn, nhỏ và những khu vực truyền thống theo phe Cộng hòa hay Dân chủ trong bang tham gia bầu cử đều đạt mức kỷ lục. Dự kiến các điểm bỏ phiếu sớm tại Florida sẽ tiếp tục mở cửa trong vòng hai tuần cho đến ngày 2/11.
Năm nay, Florida vẫn giữ vai trò là một bang mang tính quyết định với 27 phiếu đại cử tri - 10% trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng trong mùa bầu cử này. Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hai đối thủ John McCain và Barack Obama đang ở thế giằng co tại bang này. Trước đó, trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2000, chính Florida giúp đương kim Tổng thống George Bush giành chiến thắng và tái đắc cử năm 2004.
Theo thống kê công bố hôm 19/10, số lượng cử tri Dân chủ đăng ký tham gia bỏ phiếu sớm tại Florida là 4,7 triệu, hơn người ủng hộ đảng Cộng hòa (4,1 triệu). Ngoài ra ở đây còn có 2,1 triệu cử tri tự do. Nhóm vận động tranh cử của ứng viên McCain cho biết đã dự đoán được kết quả trên và họ đang có lợi thế về số lượng cử tri bỏ phiếu vắng mặt là 295.000 phiếu so với 199.000 của đảng Dân chủ.
Cả hai đối thủ McCain và Obama đều đang tăng cường sự xuất hiện tại bang này với hàng loạt hoạt động vận động tranh cử tại nhiều địa điểm.
Dự đoán năm nay, 1/3 số cử tri Mỹ sẽ tham gia bỏ phiếu sớm, tăng so với tỷ lệ 22% của năm 2004 và 16% năm 2000. Hiện cử tri trên khắp nước Mỹ có thể tham gia bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu vắng mặt, tuy nhiên kết quả cuối cùng chỉ được thông báo sau ngày bầu cử chính thức 4/11.
Ngọc Quỳnh (theo AP)
