Ngày 11/4, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Hoàng Trọng Hải và Nguyễn Văn Phúc về tội Cướp tài sản.
Bản án sơ thẩm xác định, đêm 8/9/2016, hai thanh niên này chơi game tại một quán Internet ở phường Láng Thượng (quận Đống Đa) và thắng 7,7 triệu tiền ảo Vcoin. Tìm khách mua để quy đổi ra tiền thật, họ giao dịch qua điện thoại với một người đàn ông.
Tuy nhiên người này không tới điểm hẹn mà liên lạc qua tổng đài taxi để bảo một tài xế đến gặp, làm theo các chỉ dẫn qua điện thoại, rồi trả tiền sau. Khi tiếp xúc trực tiếp với người này, Hải và Phúc đã dẫn vào quán Internet và thực hiện giao dịch chuyển tiền ảo. Tuy nhiên đến khi đòi tiền thật, Hải, Phúc mới tá hỏa vì vị khách mình vừa trò chuyện chỉ là tài xế "đóng thế", nói không liên quan gì.
Hải gọi điện thoại cho người đàn ông giao dịch mua nhưng không được. Cho rằng bị lừa, Hải gọi thêm bạn bao vây tài xế, thu tiền và giấy tờ tùy thân, ép viết giấy nhận nợ.
Với hành vi bị khép vào tội Cướp tài sản với tài xế taxi, Hải và Phúc bị TAND quận Ba Đình tuyên phạt mỗi người 3 năm tù. Do chưa xác định được người mua tiền ảo, cơ quan điều tra tách hành vi này trong vụ án khác để xử lý sau.
Tại phiên phúc thẩm hôm nay, xét không có tình tiết mới, tòa bác kháng cáo của Hải và Phúc.
Việt Dũng