Đây là trận thứ hai của Italy trong hành trình vòng loại World Cup 2010 và cũng là lần thứ hai liên tiếp thày trò Lippi phải nhờ đến cú đúp của một cầu thủ để lấy trọn 3 điểm, sau khi Di Natale đã bừng sáng đem về trận thắng nhọc nhằn 2-1 trên đảo Síp. Tiếp Gruzia hôm qua, các nhà ĐKVĐ thế giới đã chơi tốt hơn hẳn màn trình diễn "không thể chấp nhận được" hôm cuối tuần. Họ kiểm soát tương đối tốt cục diện trận đấu, phòng ngự chắc chắn hơn và chủ động hơn trong các tình huống lên bóng, vây hãm khung thành đối phương.
![]() |
| Giành trọn ba điểm nhưng chiến thắng tối qua của Italy là chưa hoàn toàn thuyết phục. Ảnh: AFP. |
Tuy nhiên, những chuyển biến tích cực kể trên vẫn chưa thể làm bức tranh về tuyển Italy hôm qua toát lên một gam màu tươi sáng. Rút kinh nghiệm từ trận đấu thất vọng ở Síp, Lippi không sử dụng sơ đồ 4-4-2 rất thiếu cân bằng với 4 cầu thủ tấn công đá chính, mà quay sang sơ đồ 4-3-3 khi xếp Camonaresi và Di Natale hỗ trợ trung phong Toni. Nhưng thử nghiệm này cũng không đem lại kết quả tích cực, ngay cả khi Lippi cố vớt vát bằng cách đưa Del Piero rồi Iaquinta vào thay Di Natale và Toni ở hiệp hai.
| Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu |
| Thứ tư, ngày 10/9 Bảng 1 Bồ Đào Nha v Đan Mạch 2-3 Thụy Điển v Hungary 2-1 Bảng 2 Latvia v Hy Lạp 0-2 Thụy Sỹ v Luxembourg 1-2 Bảng 3 Bắc Ireland v CH Czech 0-0 San Marino v Ba Lan 0-2 Bảng 4 Phần Lan v Đức 3-3 (Johansson 33', Vayrynen 43', Sjolund 53' - Klose 38', Klose 45', Klose 83') Nga v Wales 2-1 (Pavlyuchenko (pen) 22', Pogrebniak 81' - Ledley 67') Bảng 5 Tây Ban Nha v Armenia 4-0 Thổ Nhĩ Kỳ v Bỉ 1-1 Bảng 6 Croatia v Anh 1-4 (Mandzukic 78' - Walcott 26', 59', Rooney 63', Walcott 82') Kazakhstan v Ukraine 1-3 Bảng 7 Pháp v Serbia 2-1 (Henry 54', Anelka 64' - Ivanovic 76') Lítva v Áo 2-0 Bảng 8 Italy v Gruzia 2-0 (De Rossi 17' & 89') Montenegro v CH Ireland 0-0 Bảng 9 Macedonia v Hà Lan 1-2 (Pandev (pen) 77' - Heitinga 47', Van der Vaart 59') Iceland v Scotland 1-2 |
| * Chỉ 9 đội nhất bảng vào thẳng vòng chung kết. 8 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ chia cặp đấu play-off, tranh 4 vé còn lại. |
Các phương án tấn công mà tuyển Italy áp dụng không đủ hiểm và đa dạng để đánh bại hàng thủ Gruzia do trung vệ ngôi sao Kaladze chỉ huy. Trong số 5 cầu thủ tấn công ra sân, trừ cặp Di Natale - Camonaresi chơi xông xáo, dường như vẫn có một lực ỳ nhất định nào đó đè nặng lên đôi chân những tiền đạo còn lại. Toni vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh Euro 2008 - nơi anh chơi tệ hại và bị xem là nỗi thất vọng lớn nhất. Del Piero tiếp tục vô duyên, còn Iaquinta thì không có cảm giác bóng tốt nhất, có lẽ vì ngồi dự bị quá nhiều ở Juventus. Đó chính là lý do khiến Italy tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chỉ giành phần thắng nhờ hai khoảnh khắc thăng hoa của De Rossi.
Phút 17, tiền vệ của Roma ngoặt bóng khéo léo, loại một cầu thủ Gruzia,dấn thêm một nhịp trước khi bất thần "nã đại bác" từ cự ly 30 mét, mở tỷ số. Đến phút 89, lại là De Rossi có mặt kịp thời, đón quả chọc khe của Del Piero, dứt điểm chéo góc hạ thủ môn đội khách, ấn định thắng lợi 2-0. Ngoài ra, những tình huống nguy hiểm đáng kể còn lại của Italy đều người hâm mộ tiếc nuối bởi các chân sút quá thiếu nhạy cảm. Đáng kể nhất là pha phối hợp đẹp mắt xuất phát từ Toni ở phút 13, khi trung phong của Bayern chọc khe đẹp mắt cho Di Natale thoát xuống, vượt qua 2 hậu vệ Gruzia rồi dứt điểm chệch cột dọc.
Màn trình diễn chói sáng và cú đúp bàn thắng của De Rossi không chỉ cứu đội nhà khỏi một kết quả thất vọng trên sân nhà mà còn chỉ ra một thực tế quan trọng: chính anh, chứ không phải Pirlo, mới là buồng phổi nơi tuyến giữa tuyển Italy hiện tại. Trái ngược với đồng đội đang thi đấu cho Roma, ngôi sao tiền vệ của Milan thêm một lần gây thất vọng. Pirlo đá dưới sức và hầu như không có đóng góp tích cực nào cho lối chơi chung trước khi nhường chỗ cho Palombo từ đầu hiệp hai.
![]() |
| De Rossi là điểm sáng nhất của tuyển Italy trong trận thắng Gruzia hôm qua. Ảnh: Reuters. |
Bên cạnh De Rossi, một ngôi sao trẻ khác đến từ Roma là Aquilani, người chỉ được đá chính nhờ Gattuso chấn thương, cũng tạo ấn tượng tốt khi chơi xông xáo và có mặt trên sân trọn vẹn 90 phút thi đấu chính thức. Sức trẻ, phong độ cao cùng sự nhiệt tình của bộ đôi De Rossi - Aquilani có thể là gợi ý không thể tuyệt vời hơn, để Lippi cân nhắc khả năng chọn họ làm trụ cột ở tuyến giữa thay vì cặp Pirlo - Gattuso đã lớn tuổi và bắt đầu xuống dốc của Milan.
Ngoài Aquilani, các vị trí đóng thế còn lại của tuyển Italy là Lergottaglie và Dossena (thay Gamberini và Grosso vắng mặt vì chấn thương) đã chơi một trận chấp nhận được. Người đầu tiên đá cặp trung vệ tương đối ổn với thủ quân Cannavaro, cái tên còn lại thì làm các tifosi nghĩ rằng anh là ứng viên sáng giá cho vị trí hậu vệ trái thay Grosso trong tương lai gần.
Đội hình thi đấu:
Italy (4-3-3): Buffon - Zambrotta, Legrottaglie, Cannavaro, Dossena - Pirlo (Palombo 46'), De Rossi, Aquilani - Camoranesi, Toni (Iaquinta 70), Di Natale (Del Piero 56).
Gruzia (4-3-3): Loria - Lobjanidze, Salukvadze, Kaladze, Eliava (Kvirkvelia 46') - Monteshashvili (Odikadze 68'), Khmaladze, Kobiashvili - Kenia, Mchedlidzde (Siradze 55'), Iashvili.
Bàn thắng: De Rossi 17' & 89'
| Bảng 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minh Kha

