Emaar Properties - công ty quản lý tòa tháp cao nhất thế giới cuối tuần trước đã cảnh báo cư dân về việc ngừng các dịch vụ như điều hòa hay thang máy nếu họ còn tranh cãi về phí dịch vụ. "Chúng tôi đã ra thông báo nhắc nhở và thúc giục cư dân trả phí dịch vụ để đảm bảo công tác quản lý tòa nhà và các tiện nghi khác. Việc này chỉ nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho họ mà thôi", người phát ngôn của Emaar cho biết trên CNN.
Theo Emaar, nhiều cư dân đã không trả phí dịch vụ từ năm 2012. Vì vậy, họ đã phải áp dụng các biện mạnh như thế này để cảnh báo.
Cư dân tòa tháp cao nhất thế giới có thể bị cắt thang máy vì tranh cãi phí dịch vụ. Ảnh: Bloomberg
Theo tờ The National, công ty quản lý đã chặn lối vào khu vực chung của tòa nhà. Trong thông báo, Emaar cũng cho biết những người chưa trả phí dịch vụ sẽ không được vào garage, phòng tập, bể bơi và sân tennis.
Phí dịch vụ đang là vấn đề gây tranh cãi tại Dubai khi nhiều người thuê nhà cho rằng giá này quá cao. Cơ quan quản lý bất động sản Dubai cũng đã áp dụng rất nhiều biện pháp mạnh để yêu cầu chủ đầu tư công bố giá dịch vụ trước khi cho thuê nhà.
Burj Khalifa hiện là tòa tháp cao nhất thế giới với chiều cao 828m, hoàn thành năm 2010. Trong đây có 900 căn hộ cao cấp, từ tầng 12 đến 108. Emaar không công bố giá thuê tại Burj Khalifa. Tuy nhiên, các hãng môi giới bất động sản ra giá các căn hộ một phòng ngủ ở đây vào khoảng 55.000 USD mỗi năm, trả trước trong một lần. Bên cạnh đó, phí dịch vụ mỗi năm - tâm điểm của cuộc tranh cãi hiện tại - cũng lên tới 25.000 USD.
Hà Thu