Bà thỉnh thoảng đau bụng nhưng không khám, đến khi đau nhiều hơn mới vào viện kiểm tra. Kết quả chụp cắt lớp ổ bụng phát hiện bệnh nhân bị thoát vị nghẹt do ruột non chui vào lỗ bịt bên trái. Bệnh nhân cao tuổi, yếu, bệnh hiếm gặp, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phẫu thuật.
Ngày 4/5, bác sĩ Bùi Văn Dũng, khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết bệnh nhân bị thoát vị bịt, một bệnh lý hiếm gặp, tỷ lệ dưới 1% các loại thoát vị và nguy cơ tử vong cao nhất trong các loại thoát vị thành bụng.
Sau hội chẩn, bác sĩ phẫu thuật nội soi xử trí khối thoát vị bịt, tránh nguy cơ hoại tử ruột. Hiện, bệnh nhân ổn định, ăn uống bình thường, có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Hình ảnh khối thoát vị bịt qua phim chụp cắt lớp vi tính. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Thoát vị thành bụng xảy ra khi một tạng (như mạc nối, ruột) trong bụng không ở vị trí thông thường mà chui ra một điểm khác trên thành bụng, như vùng bẹn (thoát vị bẹn) hoặc ở mặt trước đùi (thoát vị đùi). Trong đó, thoát vị bịt rất hiếm gặp, còn gọi là ống dưới mu, do các thành phần trong ổ bụng chui qua chỗ khuyết của lỗ bịt để đi vào ống bịt.
Thoát vị bịt thường xuất hiện ở nữ giới lớn tuổi, thể trạng gầy, đã sinh con nhiều lần. Nguyên nhân có thể do sự lỏng lẻo của sàn chậu kèm tuổi cao, thể trạng gầy, lượng mỡ của cơ thể giảm làm rộng lỗ bịt. Ngoài ra, tình trạng táo bón kéo dài, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc bất thường trong cấu trúc bẩm sinh làm tăng áp lực ổ bụng gây thoát vị bịt.
Bệnh khó phát hiện do triệu chứng đau vùng bẹn dễ nhầm lẫn với bệnh lý khác. Đa phần bệnh nhân được phát hiện khi nhập viện trong tình trạng tắc ruột hay đau bụng, đau vùng bẹn. Bệnh không được xử trí kịp thời có thể dẫn tới nguy cơ hoại tử ruột, nhiễm trùng, sốc. Phẫu thuật là phương pháp điều trị triệt để duy nhất.
Bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, chướng bụng, không đi tiêu được, nhất là ở người lớn tuổi, thể trạng gầy ốm, nên vào bệnh viện để điều trị.
Minh An