Khoảng 1h30, bốn Cảnh sát giao thông Đội Tuần tra dẫn đoàn phát hiện nam thanh niên chạy xe máy không đeo khẩu trang chạy vào làn ôtô trên đường Phạm Văn Đồng nên ra hiệu dừng xe. Dáng vẻ đã ngà say, anh ta cho biết, do đi nhậu về nên "quên đeo khẩu trang". Kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát ghi nhận 0,805 mg/lít khí thở (khung xử phạt là 0,4 mg/lít khí thở).
Ngoài hành vi không mang khẩu trang nơi công cộng, cảnh sát còn lập biên bản trường hợp trên với 2 lỗi điều khiển xe máy vào làn đường cấm và nồng độ cồn với mức phạt 7,5 triệu đồng, trước bằng lái 23 tháng.
Trước đó, tại cầu vượt Bình Phước, TP Thủ Đức, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang hoặc sai cách bị đội CSGT Bình Triệu nhắc nhở. Trong đó, một số lý giải do đội nón bảo hiểm trùm kín mặt, mang khẩu trang bị sẽ "ngộp".
Sau 5 ngày bắt đầu xử phạt người đi đường không đeo khẩu trang, Phòng Cảnh sát giao thông TP HCM đã nhắc nhở hơn 30 trường hợp, lập biên bản xử phạt 4 người theo Nghị định 117/2020 với số tiền 1-3 triệu đồng.
Theo thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó phòng CSGT TP HCM, toàn bộ 16 đội trên địa bàn sẽ kết hợp tuần tra, xử phạt vi phạm phòng dịch. Ngoài người đi xe máy, đơn vị sẽ xử phạt các ôtô khách nếu không tuân thủ giữ khoảng cách giữa các hành khách hoặc chở quá số người quy định, từ 5 đến 10 triệu đồng.
Trước đó, CSGT Hà Nội đã lần đầu tiên xử phạt người tham gia giao thông không đeo khẩu trang.
Từ ngày 18/5 đến nay, TP HCM ghi nhận 323 ca Covid-19 (đã được công bố), 16 ca nghi mắc. Trong đó, ổ dịch liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng lớn nhất từ trước đến nay, được phát hiện từ ngày 26/5. Ngày 2/6, TP HCM ghi nhận bệnh nhân đầu tiên tử vong là con gái 37 tuổi của bà chủ quán ăn O Thanh ở quận 3.