![]() |
Crouch (trái) chia sẻ niềm vui sau pha lập công. Ảnh: AP. |
Sau 45 phút đầu chật vật về cả thế trận lẫn tình huống ăn bàn, tuyển Anh vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp hai, nhờ pha lập công của Peter Crouch. Phút 46, trong một nỗ lực giải nguy trước khung thành đội nhà, trung vệ Petrov của Macedonia vô tình phá bóng đến đúng vị trí của Lampard. Tiền vệ của đội Anh tinh tế đẩy bóng trở lại cho Crouch, lúc đó đang đứng cách khung gỗ chừng 6m. Không bỏ lỡ cơ hội vàng, "chú sếu" của Liverpool nhanh chân sút bóng. Nhưng trong một ngày thi đấu không đúng phong độ, cú dứt điểm của Crouch đã đập trúng xà ngang trước khi dội qua vạch vôi. Do không quan sát kịp tình huống này nên trọng tài chính chỉ công nhận bàn thắng cho đội Anh sau khi đã tham vấn vị trợ lý của mình.
Vòng loại Euro 2008 (ngày 6&7/9) |
Pháp - Italy 3-1 (Govou 2', 55', Henry 17' - Gilardino 19') Macedonia - Anh 0-1 (Crouch 46') Iceland - Đan Mạch 0-2 Litva - Scotland 1-2 Azerbaijan - Kazakhstan 1-1 Ukraine - Gruzia 3-2 Nauy - Moldova 2-0 Nga - Croatia 0-0 Israel - Andorra 4-1 Thụy Điển - Liechtenstein 3-1 Phần Lan - Bồ Đào Nha 1-1 (Johansson 22' - Nuno Gomes 42') Thổ Nhĩ Kỳ - Malta 2-0 Albania - Romania 0-2 Bulgaria - Slovenia 3-0 Bosnia-Herzegovina - Hungary 1-3 Slovakia - CH Czech 0-3 Bắc Ireland - Tây Ban Nha 3-2 (David Healy 20', 64', 80' - Xavi 14', Villa 52') Ba Lan - Serbia 1-1 Hà Lan - Belarus 3-0 (Van Persie 33', 78', Kuyt 90'+2) Armenia - Bỉ 0-1 San Marino - Đức 0-13 (Podolski 11', 43', 64', 72, Schweinsteiger 28', 47', Klose 30', 45'+1, Ballack 35', Hitzlsperger 66', 72', M.Friedrich 87', Schneider 90' pen) |
Bất ngờ nhất là ở tuyến tiền vệ. Gerrard không thường xuyên tung ra được những đường kiến tạo sắc bén, Downing bất ngờ mất sự kết nối thường thấy với cả hàng công lẫn người đá cùng cánh Ahsley Cole. Trong khi đó, Hargreaves, dù có khởi đầu hứng khởi và cũng là cầu thủ có pha dứt điểm đáng kể đầu tiên về khung thành Macedonia, nhưng càng về cuối trận tiền vệ phòng ngự này càng đánh mất sự chắc chắn và nhạy bén cần thiết. Còn với "buồng phổi" Lampard, ngoài tình huống chuyền bóng để Crouch lập công, nhìn chung ngôi sao của Chelsea cũng không thi đấu đúng sức trong trận đấu này, với số lần dứt điểm và mức độ nguy hiểm không còn cao như lệ thường.
![]() |
Gerrard (áo trắng) cùng một số vị trí của tuyển Anh đã không giữ được phong độ trước lối chơi bền bỉ và có tố chức của Macedonia. Ảnh: AP. |
Không có được bàn thắng ở hiệp đấu đầu tiên, nhưng đây lại là quãng thời gian các tuyển thủ Anh tạo được nhiều tình huống sóng gió. Trước sự "kém nhiệt" của tuyến giữa, đội Anh bất ngờ có được những tình huống nguy hiểm nhờ... hậu vệ Phil Neville. Phút 24, đón đường chuyền vượt tuyến của cựu binh MU, Crouch có cú dứt điểm bằng đầu sở trường khá tốt. Nhưng bóng đã không qua khỏi tầm kiểm soát của thủ thành Nikoloski, một trong những tuyển thủ chơi khá ổn định của Macedonia trong trận đấu này. Cũng xuất phát từ hai đường chuyền của Phil Neville ít phút sau đó, Defoe lẽ ra đã có thể lập công nếu "nắn nót" hơn trong các tình huống dứt điểm.
Ngoài Phil Neville, thủ quân Terry cũng là một hậu vệ khác của đội Anh chơi tốt ở trận này. Sự vững chắc và nhanh nhẹn của trung vệ đang đá cho Chelsea đã cứu "sư tử Anh" thoát khỏi hàng loạt tình huống nguy hiểm được tạo ra bởi các chân sút Macedonia. Đáng kể nhất là ở phút 41. Đây cũng pha bóng biểu thị rõ rệt nhất sự mất nét của một số vị trí trong đội hình đội Anh. Sự lơi là trong pha phối hợp và thiếu quyết liệt trong các pha cản phá của Ahsley Cole và Downing đã vô tình tạo cho Macedonia cơ hội phát động một đợt tấn công nguy hiểm. Cú dứt điểm của Sumulikoski ở khoảng cách chừng10 m đã kịp đánh bại thủ thành Robinson, nhưng John Terry đã kịp lao về bọc lót.
Sự thiếu khởi sắc trong trận thắng 1-0 của tuyển Anh một phần xuất phát từ lối chơi có tổ chức, và bền bỉ của Macedonia. Không chỉ đánh chặn được nhiều tình huống tấn công của đối phương, cả Petrov lẫn Sedloski còn thường xuyên lên tham gia tấn công cùng đồng đội. Ngay ở phút thứ 8, nếu Naumoski theo kịp đường chuyền vào vòng cấm của Sedloski thì Macedonia đã có một thế trận tốt hơn về sau.
Nếu chuẩn xác hơn trong những pha dứt điểm ở hiệp hai, cả Jancevski, Sumulikoski, Pandev lẫn cầu thủ vào thay người Sakiri sẽ không phải ngậm ngùi nhìn đội khách ra về với 3 điểm khó nhọc.
Đội hình thi đấu
Macedonia: Nikolovski, Noveski, Petrov, Sedloski, Igor Mitreski, Lazarevski, Jancevski (Tasevski 52’), Sumulikoski, Naumoski (Sakiri 74’), Maznov (Stojkov 56’), Pandev.
Anh: Robinson, Neville, Terry, Ferdinand, Cole, Gerrard, Hargreaves, Lampard (Carrick 84’), Downing, Crouch (Johnson 87’), Defoe (Lennon 76’).
Dự bị không được sử dụng: Foster, Bridge, Brown, Bent.
Bàn thắng: Crouch 46'.
Hà Uyên