Đáp án: Dương Nhật Lễ.
Dương Nhật Lễ là con ruột của kép hát Dương Khương. Mẹ ông là người múa hay lại có nhan sắc hay gọi là Vương Mẫu (do hay diễn Tây Vương Mẫu). Khi bà đang mang thai, Trần Nguyên Dục (anh trai của vua Trần Dụ Tông) vì mê sắc đẹp nên cướp lấy làm vợ. Lúc Dương Nhật Lễ được sinh ra, nhận là con mình.
Ít lâu sau, Trần Nguyên Dục mất. Năm 1369, vua Trần Dụ Tông cũng băng hà nhưng trước đó đã ban chiếu truyền ngôi cho Nhật Lễ. Trong tình thế đó, Hiến Từ Thái hậu đồng ý di chiếu cho đón Nhật Lễ lên ngôi, đặt niên hiệu Đại Định.
Ông cai trị hơn một năm, được cho là bỏ bê triều chính, lại định đổi sang họ Dương nên bị hoàng tộc chống đối, đưa đến 2 cuộc đảo chính do các tôn thất nhà Trần lãnh đạo. Tháng 11/1370, Trần Phủ (tức vua Trần Nghệ Tông sau này) cùng Thiên Ninh công chúa và các anh em dẫn quân về kinh thành, đánh vào hoàng cung. Dương Nhật Lễ bị phế bỏ sau một năm tại vị.