Khi cùng Thoát Hoan xâm chiếm Đại Việt, vị tướng này đã chịu cái kết mất mạng. Người này từng đoạt được một loạt trại của quân Tống, có trận tự chém được hơn 300 thủ cấp quân Tống. Thiện chiến là thế nhưng khi xâm lược Đại Việt thì phải mất mạng.
Ngày 24 tháng 6 năm 1285, Trần Hưng Đạo trực tiếp chỉ huy quân đánh vị tướng này. Người này và Ô Mã Nhi thua, bỏ thuyền đi đường bộ ra phía biển. Trên đường chạy thì bị quân Đại Việt bao vây, sau cùng bị tướng Vũ Hải của nhà Trần chém đầu. Ô Mã Nhi thì chạy thoát về Thanh Hóa.
Crossword: Danh tướng Nguyên - Mông
Hi