Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh, nghe một hiểu mười, đọc đâu nhớ đấy. Do nhà nghèo nên ông phải đứng ngoài lớp học nghe lỏm, nhìn lén.
Năm ông 20 tuổi, ông đỗ kỳ thi Hương rồi năm sau đỗ thi Hội. Tới năm Giáp Tuất 1274, ông đã đỗ Trạng nguyên ở tuổi 28. Lúc này, nhiều gia đình giàu có mới lân la tới nhà ông để xin gả con gái cho vị tân khoa trạng nguyên, song ông đều từ chối.
Gợi ý: Vì chán ghét thế sự, ông quyết định đi tu, lấy pháp danh là Huyền Quang. Ông họ Lý, tên đầy đủ có 8 chữ cái, bắt đầu là chữ L và kết thúc là chữ I.
>> Xem video hướng dẫn cách giải ô chữ tại đây
Hi